Phá một vụ hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn kiểu 'xã hội đen'

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 23 tháng trước 208 lượt xem

Pha mot vu hen nhau giai quyet mau thuan kieu 'xa hoi den'

Lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông, Hà Nội đang tạm giữ bốn người để điều tra vụ hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn như "xã hội đen" giữa hai nhóm thanh niên vào đêm 31/7.

Tang vật thu được là ba khẩu súng các loại, 5 viên đạn ghém, 5 dao quắm, một dao phay và 10 cuốc xẻng.

Những người bị tạm giữ để điều tra gồm: Phạm Văn Khanh, 26 tuổi, trú tại thôn Văn Khê, xã Tam Hưng; Nguyễn Xuân Hiệp, 20 tuổi, ở thôn Trung, xã Cao Viên; Nguyễn Văn Sơn, 26 tuổi, trú tại thôn Bãi, xã Cao Viên, cùng huyện Thanh Oai, Hà Nội; Nguyễn Tiến Duy, 22 tuổi và Lường Thị Nhài, 23 tuổi, cùng trú tại thôn Đồng Chanh, phường Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Vụ việc được phát hiện khi lực lượng hình sự Công an quận Hà Đông nhận được thông tin có khoảng 50 thanh niên chuẩn bị hung khí, trong đó, có cả súng, đang hẹn gặp nhau để giải quyết chuyện tranh chấp làm ăn. Chúng là người ở nơi khác đến và khả năng đêm 31/7 sẽ xảy ra đụng độ. Qua rà soát, các trinh sát nắm được địa chỉ mà những kẻ này đang ẩn náu tại khu nhà trọ ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

Khoảng 22h ngày 31/7, khi các trinh sát ập vào phòng trọ do Nguyễn Huy Tiến, 33 tuổi ở xã La Phù, huyện Hoài Đức, thuê của ông Lương Văn Ba, ở tổ 17, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, phát hiện tại đây một số lượng lớn vũ khí, trong đó, có ba khẩu súng và 5 viên đạn ghém. Tại thời điểm kiểm tra, Tiến đi vắng, trong phòng chỉ có Nhài và Duy, còn ba tên Khanh, Hiệp và Sơn đang loanh quanh bên ngoài. Do 5 người đều không có giấy tờ tùy thân nên lực lượng chức năng đưa số người này cùng với số vũ khí tăng vật về Công an quận Hà Đông để điều tra.

Theo xác minh của cơ quan công an, Tiến thuê phòng trọ của ông Ba từ tháng 6/2009, quá trình ở đây đã cho Duy, Nhài; Tùng Anh (chồng Nhài) và một số người quen biết khác như: Phương, Tư, Nhung, Dũng và Nguyễn Trọng Tính, 24 tuổi, đều là người ở Thái Nguyên, đến trú chân. Tuy nhiên, khi tổ công tác kiểm tra, chỉ có Nhài và Duy ở nhà, còn những kẻ kia “đi vắng”. Bước đầu những kẻ bị tạm giữ khai, số súng, đạn trên là của Nguyễn Trọng Tính. Những hung khí này chúng dùng để chuẩn bị "thanh toán" một nhóm khác nhưng chưa kịp tới điểm hẹn thì bị phát hiện.

Nguyễn Huy Tiến có một hiệu cầm đồ trên địa bàn quận Hà Đông.

Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

Trang Nhung

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang