Nội dung vụ án như sau: Đầu tháng 6, anh Nguyễn Văn Đ, SN 1962, trú tại quận Hà Đông (Hà Nội), là thợ sửa xe có mua của một người thanh niên chiếc xe Exiter còn mới với giá 18 triệu 500 nghìn đồng, giấy tờ xe đầy đủ, hợp lệ. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian sử dụng, anh Đ phát hiện xe có nguồn gốc không rõ ràng đã đến cơ quan Công an giao nộp. Qua quá trình xác minh, CQĐT đã xác định, giấy phép lái xe mang tên Thân Thị Lan Hương, SN 1982, trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) chữ ký và con dấu là thật nhưng nội dung trong đó không đúng, khi kiểm tra số khung, số máy thì ra một đăng ký chiếc xe máy khác. Rà soát người rao bán xe có đặc điểm nêu trên, các trinh sát tìm ra đối tượng Nguyễn Văn Chí, SN 1983 là đối tượng bán xe cho anh Đ. Chí khai báo đã bán hộ Phan Đức Huỳnh, được Huỳnh trả công 500 nghìn đồng. Khi triệu tập Huỳnh tới cơ quan công an, Huỳnh khai đã mua chiếc xe từ Đảm. Trong suốt quá trình lấy lời khai tại CQĐT, Đảm chỉ nhận vì ham rẻ nên đã mua chiếc xe máy của một người không quen biết với giá 8 triệu đồng, sau đó bán lại cho Huỳnh với giá 11 triệu đồng kiếm lời. Chỉ sau khi có lệnh khám xét khẩn cấp ngôi nhà Đảm thuê tại khu ga Ba La, Phú La, Hà Đông, trinh sát thu giữ những hiện vật dùng để làm giấy tờ giả như: in lưới, mực in, chất tẩy, nhiều tài liệu giấy tờ nghi giả như bằng tốt nghiệp, giấy xác nhận công chứng, Đảm mới thú nhận toàn bộ hành vi. Theo lời khai ban đầu, Đảm từng có tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ra tù, Đảm mở Công ty, nhậm chức Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhưng do kinh doanh không có lãi, hai vợ chồng sang Ba La mở văn phòng đại diện. Trong thời gian này, Đảm thường gom thu mua xe không giấy tờ với giá rẻ, sau đó bán lại kiếm lời. Ban đầu, do nợ tiền Huỳnh, Đảm đã mua chiếc xe Wave có giấy tờ với giá 3 triệu đồng của một người quen và bán lại với giá 8 triệu đồng.Thấy việc buôn bán khá thuận lợi, Đảm nghĩ cách mua bán xe sao cho hợp pháp và đã chỉ cho Huỳnh các mối làm ăn bất chính ở Sóc Sơn để Huỳnh trực tiếp giao dịch mua xe gian. Đảm phụ trách việc làm giấy tờ cho hợp lệ để Huỳnh đem bán. Đường dây này hoạt động lâu dài (từ đầu năm 2009 với bảy chiếc xe được làm giả giấy tờ đã bán trót lọt ra thị trường) do có sự tiếp tay của Nguyễn Thị Thảo. Vốn có sạp hàng buôn bán phụ tùng xe máy ở chợ Giời, Thảo đã mua lại đăng ký và biển số xe của các đối tượng ăn trộm bán lại cho Huỳnh với giá vài trăm nghìn một bộ. Huỳnh mang về bán lại cho Đảm với giá từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng. Đảm mang về dùng máy sấy bóc ni lông, dùng dao, tẩy cạo nội dung và thay bằng nội dung của chiếc xe cần bán. Đến nay, CQĐT đã thu hồi được bốn chiếc xe máy. Qua xác minh bước đầu, cả bốn chiếc xe trên đều là xe bị mất cắp trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 6-2009 trên địa bàn TP Hà Nội. Hiện Công an quận Hà Đông mở rộng điều tra, làm rõ hành vi làm giả các loại giấy tờ giả, giấy chứng nhận công chứng, học bạ của nhiều trường có danh tiếng mà Đảm đã làm và bán ra thị trường. ĐẶNG THANH HÀ