Phá chuyên án ma túy lớn tại Mộc Châu (Sơn La)

(VOV) - Đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy này bắt đầu bị lực lượng công an tỉnh Lai Châu phát hiện khi Hà Thị Tuyết trong vai người bán thịt quay tại chợ Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu có biểu hiện đưa ma túy lên đây tiêu thụ.

Sau hơn 24 giờ áp sát địa bàn, bằng những biện pháp nghiệp vụ tinh xảo, chiều 31/3 vừa qua, tại địa bàn bản Bó Nhàng, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu (Sơn La), Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục C17 - Bộ Công an; Cục chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Công an tỉnh Sơn La đã triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển chất ma túy với khối lượng lớn, thu giữ 19,5 bánh heroin, 2 khẩu súng quân dụng, 15 viên đạn, 1 xe môtô và điện thoại di động. Ba đối tượng bị bắt khi đang vận chuyển, mua bán 19,5 bánh heroin gồm: Giàng A Của, 29 tuổi, trú tại bản Pa Cốp, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu; Giàng A Páo, 32 tuổi, trú tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu và Hà Thị Tuyết, 39 tuổi, trú tại bản In, xã Tân Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy này bắt đầu bị lực lượng công an tỉnh Lai Châu phát giác khi Hà Thị Tuyết trong vai người bán thịt quay tại chợ Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu có biểu hiện đưa ma túy lên Lai Châu tiêu thụ. Tuyết và chồng thường xuyên lấy hàng qua tay một số đối tượng có tên là: Páo, Trá và Của (nhà gần Nông trường Mộc Châu, Sơn La). Các đối tượng này sẵn sàng đáp ứng hàng và vũ khí khi Tuyết có nhu cầu. Từ những thông tin ban đầu đó, lực lượng trinh sát, công an tỉnh Lai Châu xác định, các cụm xã Vân Hồ, Lóng Luông (Sơn La) và Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình là điểm các đối tượng thường xuyên giao dịch với nhau. Đây cũng là điểm nóng nhất về ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đại úy Lù Văn Hà, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17) Công an tỉnh Lai Châu, người trưc tiếp chỉ đạo phá án cho biết: “Tuyết và chồng thường xuyên có mối quan hệ mua bán, vận chuyển ma túy với các đối tượng là Giàng A Páo, Giàng A Của và Giàng A Chá. Các đối tượng này thường sử dụng vũ khí quân dụng và luôn sẵn sàng nhả đạn vào lực lượng công an khi bị vây bắt. Chúng còn cho biết, nguồn hàng của chúng thường có từ 10 đến 25 bánh”. Sau hơn 1 tháng, từ 20/2, lực lượng trinh sát đã tiến hành xác minh và áp dụng nghiệp vụ để tiếp cận địa bàn. Sau khi chuẩn bị lưc lượng và phương tiện, ngày 29/3, các bên phối hợp đã họp bàn và hoàn tất phương án tác chiến. Phương án đầu tiên Ban chuyên án đưa ra là an toàn đặt lên hàng đầu, phải bắt sống đối tượng tại gia đình nhà Tuyết. Để tiếp cận được điểm đen, khoảng hơn 30 chục cán bộ, chiến sĩ đã chia thành 5 mũi tấn công. Xác định nếu đối tượng phát hiện trước và có biểu hiện khác thường sẽ áp dụng phương án 2 là tổ chủ công phải tiếp cận nhanh chóng đánh trực diện ngay tại nhà Tuyết. Sau hơn 12 giờ đồng hồ trực chiến địa bàn, Tuyết và đồng bọn không chịu lộ hàng. Đến khoảng 17 giờ chiều ngày 31/3, cuộc giao bán heroin bắt đầu diễn ra tại nhà Hà Thị Tuyết. Theo Đại Tá Lê Văn Bảy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Chỉ đạo chuyên án, dù đã được bàn tính kỹ các phương án tác chiến, nhưng do đối tượng có sử dụng hung khí nên việc tiếp cận đối tượng vô cùng nguy hiểm. 17 giờ 30 phút, Lực lượng trinh sát áp sát vào vách nhà Hà Thị Tuyết. Mặc dù có người canh gác cẩn mật, nhưng bọn chúng bất ngờ bị lực lượng trinh sát đánh úp và bắt 3 đối tượng: Giàng A Của, Giàng A Páo và Hà Thị Tuyết đang giao dịch mua bán 19,5 bánh heroin cùng một số tang vật khác. Một đường dây buôn bán ma túy lớn và cực kỳ nguy hiểm đã bị triệt phá. Đây là chiến công của Công an Lai Châu, cũng như các đơn vị phối hợp trong đấu tranh triệt phá tận hang ổ của các đối tượng buôn bán ma túy liên tỉnh./. Sỹ Đức

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/pha-chuyen-an-ma-tuy-lon-tai-moc-chau-son-la/20104/140103.vov