Theo thông tấn xã APP, khẳng định lập trường của Pakistan về việc nối lại đối thoại, ông Gilani nhấn mạnh “các chính trị gia tạo ra cầu nối chứ không phải là tường ngăn cách trong việc nối lại tiến trình hòa bình vốn ngưng trị hơn 4 năm qua”.
“Tôi đánh giá cao ý định của Ấn Độ trong việc nối lại đối thoại”, ông nói, và nhấn mạnh rằng “nhận thức được những đe dọa, Ấn Độ thấy được nhu cầu đối thoại để giải quyết tất cả các vấn đề nổi trội giữa hai nước”.
“Chúng tôi không có ý định chiến tranh. Tuy nhiên, các ý định có thể thay đổi bất kỳ khi nào. Có một nhận thức về đe dọa và đó là lý do vì sao chúng tôi muốn đối thoại”, ông Gilani nói trong một cuộc phỏng vấn đêm 10/2.
Theo nhiều nguồn tin ngoại giao, Cao ủy Pakistan tại Ấn Độ hôm 10/2 cho biết, New Delhi sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với Pakistan về tất cả các vấn đề song phương.
“Ấn Độ sẵn sàng xúc tiến và thảo luận tất cả các vấn đề, họ đã từ bỏ lập trường trước đây rằng các cuộc đối thoại với Pakistan sẽ chỉ tập trung vào khủng bố”, nhật báo Times dẫn lời Cao ủy Shahid Malik cho biết tại một cuộc họp cấp cao ở Bộ Ngoại giao.
Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Shah Mahmood Qureshi chủ trì phiên họp trên cho hay, vấn đề Kashmir và nước uống nên là ưu tiên trong chương trình nghị sự của đối thoại.