Pakistan liên tiếp phóng tên lửa 'thị uy'

(DVT.vn) - Ngày 5/6, Pakistan đã thử nghiệm lần thứ năm tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân kể từ sau vụ thử tên lửa tầm xa của Ấn Độ.

Vụ thử tên lửa của Pakistan hôm 29/5. (Ảnh: AFP)

(DVT.vn) - Ngày 5/6, Pakistan đã thử nghiệm lần thứ năm tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân kể từ sau vụ thử tên lửa tầm xa của Ấn Độ. Quân đội Pakistan cho biết tên lửa hành trình Hatf VII với tầm bắn 700 km có thể mang đầu đạn thông thường lẫn hạt nhân và có khả năng tàng hình.

Loại tên lửa này được mô tả là “có khả năng bay thấp, độ chính xác cao và có tính năng tránh radar”.

Đây là lần thứ 5 quân đội Pakistan thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong hơn 1 tháng qua.

Trước đó, ngày 20/4, Ấn Độ cũng đã thử nghiệm thành công tên lửa tầm xa Agni V có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đánh dấu một bước tiến lớn trong khả năng quân sự của mình.

Ấn Độ và Pakistan đã trải qua 3 cuộc chiến kể từ khi giành được độc lập từ Anh năm 1947. Hai nước này thường xuyên thử nghiệm các loại tên lửa kể từ khi cả hai tuyên bố khả năng hạt nhân vào năm 1998.

Mỹ Lan
Theo AFP

Nguồn DVT.vn: http://dvt.vn/20120605013933411p0c100/pakistan-lien-tiep-phong-ten-lua-thi-uy.htm