PVN phải điều tiết sản lượng dầu khai thác hợp lý

Cần tính toán kỹ; đẩy mạnh tái cơ cấu; giảm chi phí sản phẩm và điều tiết việc tăng- giảm sản lượng hợp lý vào từng thời điểm để thích ứng với kinh tế thị trường- Chủ tịch nước nhấn mạnh trong buổi nói chuyện với cán bộ nhân viên PVN.

PVN sẽ điều tiết sản lượng khai thác theo biến động của thị trường.

Chiều 4/2, trong không khí cả nước mừng Đảng, mừng Xuân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới chúc Tết, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tại Hà Nội.

Cùng đi với Chủ tịch nước có Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng; lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước.

Chương trình được trực tuyến tại 8 điểm cầu trên toàn quốc.

Báo cáo với Chủ tịch nước về kết quả công tác của toàn Tập đoàn trong năm 2015, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Khánh nêu một số kết quả nổi bật trong hoạt động của PVN; nổi bật nhất trong số đó chính là việc PVN đã hoàn thành vượt mức và về đích trước tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất được giao. Đặc biệt, các chỉ tiêu sản xuất của PVN vượt mức kế hoạch từ 8-24,5%.

Ông Nguyễn Quốc Khánh cho rằng, để đạt được thành tích ấy là nhờ sự nỗ lực, quyết tâm cao; nhờ sự đoàn kết sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau, vượt khó đi lên, hoàn thành nhiệm vụ của tập thể người lao động dầu khí; tiếp tục khẳng định là Tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước.

Nhân dịp cả nước đang chuẩn bị đón Tết Bính Thân, tới thăm PVN, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lời chúc toàn thể cán bộ viên chức của PVN Xuân mới vui tươi, hạnh phúc; chúc năm mới sức khỏe luôn luôn dồi dào và dồi dào hơn nữa.

Nói chuyện với cán bộ, nhân viên của PVN, Chủ tịch nước nói: Chúng ta vừa kết thúc thắng lợi ĐH XII của Đảng, vừa tổ chức kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng. Với PVN, năm 2015 cũng là một năm mà toàn Tập đoàn đã “vượt qua sóng dữ gió to” để đi đến một kết quả kinh doanh thắng lợi và giữ vững vị trí là một trong những đơn vị đóng góp lớn nhất vào ngân sách quốc gia.

Trước thềm năm mới 2016, với những khó khăn có thể vẫn còn hiện hữu và trong tình hình ấy Chủ tịch nước đề nghị: “Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam kiên trì bám đuổi mục tiêu; có những đóng góp lớn hơn nữa vào nền kinh tế; đóng góp quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc phòng và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dầu khí”.

Quan trọng là cần tính toán kỹ; đẩy mạnh tái cơ cấu; giảm chi phí sản phẩm và điều tiết việc tăng- giảm sản lượng hợp lý vào từng thời điểm để thích ứng với kinh tế thị trường- Chủ tịch nước nhấn mạnh.

H.Mai

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thoi-su-chinh-tri/pvn-phai-dieu-tiet-san-luong-dau-khai-thac-hop-ly/87235