Theo bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PNJ – năm qua công ty đạt mức doanh thu hợp nhất lên đến 9,625 tỷ đồng, tăng vọt 175% so năm trước chủ yếu do hoạt động kinh doanh và xuất khẩu vàng có đột biến bất ngờ đầu năm (thời điểm sốt biến động giá và nhu cầu vàng). Trong đó, doanh thu vàng miếng đạt 3,494 tỷ đồng, tăng 212% so năm 2008 còn hoạt động xuất khẩu vàng đạt 3,558 tỷ đồng, tăng… 1,247% so năm trước. Do đó, PNJ gần như không thể lặp lại mức doanh thu trên trong năm nay.
Vì lẽ trên, nhiều nhà đầu tư quan ngại công ty cũng khó duy trì được mức lợi nhuận sau thuế gần 220 tỷ đồng chứ chưa nói đến con số 245 tỷ đồng (tăng thêm hơn 11%) mà HĐQT trình ra. Tuy nhiên, bà Dung gây bất ngờ cho đại hội bằng khẳng định: “Không những đạt, tôi còn chắc chắn công ty sẽ vượt kế hoạch năm”.
Minh chứng cho điều này, hiện hết quý 1, PNJ đã đạt lợi nhuận lên đến 84 tỷ đồng, bẳng 34% kế hoạch năm và tăng 100% so lợi nhuận cùng kỳ năm trước nếu loại trừ phần bất thường. Được biết, quý 1/2009 PNJ lãi 90 tỷ đồng nhưng có 49 tỷ đồng đến từ xuất khẩu vàng, một hoạt động không lặp lại năm nay.
Bà Dung cho biết: “Lợi nhuận hiện nay mà PNJ có đều không phải chỉ mới đến mà do đã đầu tư, triển khai chiến lược từ nhiều năm trước. Công ty có thế mạnh trong mảng xây dựng, kinh doanh bán lẻ và đã đầu tư dài hạn nên các gánh nặng về khấu hao, chi phí là khá thấp. Cứ 10% doanh thu bán lẻ tăng trưởng thì sẽ mang lại 20% lợi nhuận cộng thêm nên với kế hoạch tăng 15% doanh thu trong mảng này thì lợi nhuận công ty không thể giảm”.
Một thông tin khác được đại hội chú ý khi đại diện quỹ Mekong Capital liên tục nêu thắc mắc về kế hoạch cổ phần hóa của Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO đang trực thuộc PNJ. Công ty này hiện có 12 cửa hàng trong đó có 10 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 2 cửa hàng Jemma, hai nhãn hàng nổi tiếng của làng nữ trang cao cấp trong nước.
Dự kiến, công ty này có vốn điều lệ khởi điểm 30 tỷ đồng, PNJ nắm giữ 70% còn 30% chào bán cho CBCNV và các đối tác. Tuy số vốn khá thấp nhưng công ty này có ảnh hưởng lớn trong chiến lược phát triển của PNJ khi muốn trở thành tổ chức kinh doanh và phát triển các nhãn hàng nữ trang số một Việt Nam. Đây cũng chính là định hướng chủ đạo mà PNJ tái đưa ra trước ĐHĐCĐ bên cạnh những hoạt động như đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản, bán lẻ gas, xăng dầu, hải sản chế biến vẫn mang lại thành công cho công ty.