PCCC cao ốc: Dựa vào phương tiện tòa nhà

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 28 tháng trước 139 lượt xem

PCCC cao oc: Dua vao phuong tien toa nha

Nếu được xây không đúng bản vẽ đã thẩm duyệt, công trình sẽ không được phép hoạt động. Đảm bảo hạn chế 99% nguy cơ.

Vụ cháy chung cư 18 tầng ở Hà Nội vừa qua đã gây không ít hoang mang cho những người dân đang sống ở các chung cư cao tầng. Nhiều bạn đọc băn khoăn: Bấy lâu nay việc phòng cháy chữa cháy đối với nhà cao tầng ở TP.HCM được thực hiện như thế nào?

Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PCCC) TP.HCM vừa có kế hoạch kiểm tra chuyên đề về PCCC đối với các chung cư và nhà cao tầng trên địa bàn. Theo đó, đối tượng kiểm tra sẽ là các nhà chung cư từ năm tầng trở lên; các nhà văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học và nhà đa công năng từ 10 tầng trở lên.

Đảm bảo hạn chế 99% nguy cơ

. PV: Thưa ông, ông có đảm bảo những công trình xây dựng đã được Sở ký thẩm duyệt và nghiệm thu an toàn về PCCC sẽ không xảy ra sự cố hay không?

+ Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM (ảnh): Để đảm bảo một công trình không xảy ra sự cố thì ngoài việc bảo trì, bảo dưỡng, thực hiện đúng các quy định về an toàn PCCC, điều quan trọng nhất là ý thức PCCC của người khai thác, sử dụng. Nếu người quản lý làm đúng quy định, người dân nâng cao ý thức về an toàn cháy nổ thì nguy cơ cháy sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất. Và nếu có cháy lớn thì các rủi ro cũng được hạn chế tối đa.

Như vậy, nếu được thiết kế đúng, thi công theo quy chuẩn và được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, tôi đảm bảo 99% công trình đó sẽ không xảy ra cháy.

. Nếu chủ đầu tư không làm đúng như bản vẽ đã thẩm duyệt, Sở có thể yêu cầu họ ngưng thi công để khắc phục không? Công trình đã đưa vào sử dụng nhưng không đảm bảo điều kiện PCCC sẽ bị xử lý như thế nào?

+ Nếu chủ đầu tư làm không đúng như thẩm duyệt, Sở sẽ đề nghị họ khắc phục cho đúng chứ không yêu cầu ngưng thi công. Nếu họ vẫn làm không đúng, khi công trình xây xong Sở sẽ không nghiệm thu, mà như thế chủ đầu tư không thể đưa công trình vào hoạt động. Nếu cố tình đưa vào sử dụng, chủ đầu tư sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh và bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 123/2005.

Diễn tập chữa cháy, cứu người tại cao ốc The Manor, TP.HCM. Ảnh: HTD

. Công tác hậu kiểm do đơn vị nào phụ trách, thưa ông?

+ Công tác hậu kiểm giao cho các Phòng Cảnh sát PCCC của quận, huyện. Nhưng khi nào có sự tố cáo của người dân hoặc phát hiện vấn đề về PCCC, Sở sẽ đi kiểm tra. Theo Luật PCCC, lực lượng PCCC sẽ đi kiểm tra định kỳ bốn lần/năm trừ những nơi có nguy cơ cháy cao, có vi phạm nghiêm trọng về PCCC hoặc do yêu cầu chính trị.

Quan trọng là phương tiện của tòa nhà

. Hiện nay, tòa nhà cao nhất TP đang xây dựng có quy mô trên 60 tầng, trong khi xe thang chữa cháy cao nhất của TP mới đến tầng 20. Vậy giả sử có sự cố xảy ra ở những tầng 40-50 thì sẽ xử lý như thế nào?

+ Để chữa cháy ở nhà cao tầng, lực lượng PCCC sử dụng nhiều loại phương tiện chuyên dùng, trong đó xe thang chỉ là một phương tiện dùng để chữa cháy và cứu người. Vì vậy, trước nhất phải nói đến phương tiện của tòa nhà đó. Nhà cao tầng phải lắp đặt, trang bị đầy đủ hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, hệ thống họng chữa cháy trong nhà... và có ít nhất hai thang bộ thoát nạn nằm cách xa nhau. Công trình từ 10 tầng trở lên phải có ít nhất một thang máy, nhà trên 40 tầng ít nhất phải có hai thang máy dành cho PCCC với hệ thống điện riêng. Do đó, khi xảy ra sự cố thì phương tiện PCCC của tòa nhà có ý nghĩa quan trọng đối với việc thoát nạn của người dân.

. Có ý kiến cho rằng cán bộ kiểm tra làm khó, chỉ khi nào doanh nghiệp mua thiết bị PCCC nơi công ty của người nhà cán bộ cung cấp thì mới êm xuôi. Sở có biết vấn đề này không?

+ Theo quy định, các cơ sở có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ theo Phụ lục 1 Nghị định 35/2003 phải được lực lượng cảnh sát PCCC kiểm tra định kỳ mỗi quý một lần; các cơ sở còn lại kiểm tra từ một đến hai lần/năm. Ngoài ra, lực lượng PCCC còn đi kiểm tra đột xuất vào các đợt cao điểm hoặc nếu cơ sở có dấu hiệu vi phạm về PCCC. Việc kiểm tra này đều được thông báo trước ba ngày nên không thể có chuyện “không thích thì kiểm tra hoài”.

Sở đã có quy định cấm cán bộ, chiến sĩ và người thân trong gia đình kinh doanh những trang thiết bị, phương tiện PCCC. Trước đây, Sở từng xử lý kỷ luật một số cán bộ, chiến sĩ sai phạm.

. Xin cảm ơn ông.

NHẪN NAM

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang