Owen sai lầm khi nhận áo số 7

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 37 tháng trước 214 lượt xem 2 tin đăng lại

Owen sai lam khi nhan ao so 7

Trao áo số 7 huyền thoại cho Michael Owen là quyết định bất ngờ của Sir Alex Ferguson. Nó tạo cho tân binh nổi tiếng trong quá khứ này một áp lực cực lớn mà nếu khôn ngoan hơn Owen phải nói lời từ chối.

>> Sir Alex nhận xét về số 7 mới của M.U

>> Không ai đoái hoài đến áo đấu của Owen

HLV Ferguson đã sai?

Có nguồn tin cho rằng Ferguson dự định để giành chiếc áo này cho Benzema trong trường hợp vụ chuyển nhượng thành công. Nhưng khi mọi chuyện thất bại, "ông già" người Scotland khi so bó đũa chọn cột cờ quyết định trao nó cho Owen để khích lệ tinh thần của cầu thủ này khi anh đang mang tâm trạng của một “kẻ hết thời”.

Alex Ferguson đã quá tự tin khi trao áo số 7 cho Owen.

Cách làm của Ferguson tựa như một liệu pháp sốc mà người ta dùng trong khoa học tâm lý để đánh thức bản năng sát thủ của một tiền đạo từng một thời làm mưa làm gió khắp châu Âu.

Trong quá khứ áo số 7 từng gắn với cái tên lẫy lừng George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham hay Cristiano Ronaldo. Đó là những cá tính mạnh mẽ, một cái tôi khác biệt, tư chất thủ lĩnh và thậm chí là một đôi chút nổi loạn của những kẻ “dọc ngang nào biết trên đầu có ai”. Điều đó tạo nên bản sắc cho những người mặc áo số 7 tại "Nhà hát của những giấc mơ" đóng góp vào những thành công vô cùng lớn của M.U trong những năm tháng hoàng kim của mình.

Hẳn Alex Ferguson cho rằng áo số 7 sẽ là nguồn động viên tinh thần cực lớn cho Owen trong bối cảnh anh đang bị nghi ngờ về năng lực sau một thời gian dài chìm đắm trong cơn khủng hoảng phong độ.

Nhưng có thể Sir Alex đã nhầm khi biện pháp mà ông áp dụng nhiều khả năng sẽ cho tác dụng ngược. Owen sở hữu một bản tính hiền lành, một thái độ rất đúng mực và hơn hết là luôn giữ được hình ảnh của một người không muốn va chạm với bất cứ ai để gây dựng một sự bình yên và tạo ra một khoảng cách an toàn với xung quanh. Tính cách đó có thể khiến Owen nhanh chóng thích nghi được với môi trường mới nhưng nó không bao giờ và chưa khi nào phù hợp với người mặc áo số 7 tại Old Trafford. Nhất là khi số áo đó lại gắn với quá nhiều quái kiệt ở một mảnh đất từng nuôi dưỡng và cũng đồng thời bóp nát giấc mơ của bao nhiêu thế hệ cầu thủ.

Owen thiếu khôn ngoan

Về phía mình Owen cũng đã đánh mất sự tỉnh táo khi chấp nhận mặc một chiếc áo mà gánh nặng từ quá khứ của nó để lại có thể giết chết nốt những tháng ngày cuối của anh trong sự nghiệp quần đùi áo số. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra rằng, cách đóng góp tốt nhất của Owen cho M.U ở mùa giải tới là từ băng ghế dự bị.

Trước mắt tiền đạo này là áp lực cực lớn nếu trở thành MO7.

Thần đồng một thủa của bóng đá Anh nên bắt chước Henrik Larrson ngày nào khi nên tận dụng tốt những giây phút hiếm hoi được vào sân để tỏa sáng và để lại dấu ấn. Tốc độ và khả năng chớp thời cơ nhanh của anh rất thích hợp trong những thế cờ tàn và cần có một cú đấm mang tính quyết định. Tóm lại, vai trò của Owen chỉ nên là một dự bị hạng sang hay nói cách khác là vai phụ (chả thế mà trong bản hợp đồng của M.U với cầu thủ này có điều khoản ghi rõ được ra sân trong đội hình chính thức Owen sẽ được thêm 30.000 bảng).

Mà đã đóng vai phụ thì nên nhường sân khấu lớn cho những Rooney, Berbatov thể họ thể hiện còn mình nên lui vào hậu trường và cống hiến bằng những đóng góp âm thầm nhưng hiệu quả. Giá như Owen mạnh dạn từ chối và chấp nhận mặc một số áo vô danh (99 chẳng hạn) anh sẽ cởi bỏ gánh nặng từ áo số 7 vốn đã thành một thương hiệu ở M.U để thoải mái thể hiện mình.

Một nước cờ liều của Sir Alex Ferguson và một cái gật đầu thiếu khôn ngoan của Owen khiến nhiều người lầm tưởng đang xem một vở hài kịch. Áo số 7 đi vào huyền thoại tại "Nhà hát của những giấc mơ" lại được trao cho một tiền đạo đã 6 tháng không biết ghi bàn và giành nhiều thời gian trong phòng tập thể lực và phòng mổ hơn là trên sân bóng.

Đành chờ vào một phép màu giúp Owen đột nhiên hồi sinh để những Best, Catona, Beckham hay C.Ronaldo không phải đau đớn chứng kiến số áo đã cùng mình tạo dựng tên tuổi lại nhanh chóng bị tầm thường hóa.

Các tin liên quan

>> Phải chăng M.U thiếu tiền?

>> Canh bạc không tốn kém của M.U

>> 'Quỷ đỏ' mua Owen khi mất phương hướng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang