>> Honduras đối mặt với nguy cơ nội chiến
>> Nguy cơ bất ổn gia tăng ở Honduras
Nói chuyện với 150 người ủng hộ và nhiều nhà báo ngay sau khi tới đây, ông Zelaya tuyên bố: “Chúng tối sẽ đứng vững”. Ông dự định dựng trại gần thị trấn El Ocotal của Nicaragua. Trước đó, ông có chuyến trở về Honduras mang tính biểu tượng khi bước chân qua đường biên giới giữa hai nước, rồi quay trở lại Nicaragua.
Ông Manuel Zelaya nói chuyện với người ủng hộ.
Tuy nhiên, ông cho biết sẽ chấm dứt hành đồng này để tránh nguy cơ cảnh sát Honduras tấn công người ủng hộ. Tổng thống lâm thời Honduras Roberto Micheletti coi hành động của ông Zelaya là “vô trách nhiệm” và dọa sẽ bắt giữ ông này nếu tiến sâu vào lãnh thổ. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng cho rằng chuyến trở về này là “ liều lĩnh”.
Trong khi đó, ông Micheletti thông báo sẽ mời chính phủ Đức, Bỉ, Canada, Colombia, Panama và Nhật Bản làm quan sát viên trong cuộc đối thoại về khủng hoảng chính trị của nước này tại Costa Rica. Ông Micheletti cam kết theo đuổi đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay với vai trò trung gian của Tổng thống Costa Rica Oscar Arias.