Ông Thaksin chỉ còn cơ hội cuối

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 28 tháng trước 59 lượt xem

Tổng cộng chỉ có 6.500 người tập trung tại Bangkok trong ngày 12-3 để chuẩn bị biểu tình. Con số này thấp hơn dự kiến 10.000 người tại mỗi địa điểm tập trung của phe áo đỏ.

Có thể xem đó như làn gió nhẹ báo hiệu một cơn bão lớn, tuy nhiên cơn bão đó có đủ mạnh để lật đổ chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva hay không thì còn phải đợi một, hai ngày nữa.

Báo The Nation của Thái Lan nhận định hơn ai hết cựu Thủ tướng Thaksin cũng như phe áo đỏ biết rằng cuộc biểu tình lần này thất bại nhiều hơn thành công. Phe áo đỏ biện bạch rằng ngày 12-3 có ít người xuống đường bởi trời nắng nóng, tiền bạc eo hẹp, người ủng hộ e ngại bạo lực và các nhà tổ chức biểu tình hợp tác còn yếu. Còn theo lãnh đạo phe áo đỏ Jatuporn Prompan, ngày 12-3 chỉ là ngày tổ chức nghi thức khai mạc biểu tình nên số lượng người tham gia không quan trọng.

Các đối thủ của phe áo đỏ còn có nhiều lý do khác. Nhiều ý kiến nhận xét thật miễn cưỡng khi tổ chức biểu tình chỉ một thời gian ngắn sau khi Tòa án tối cao phán quyết tịch thu quá nửa tài sản của ông Thaksin. Thông tin gia đình ông Thaksin rời Thái Lan ngay trước cuộc biểu tình cũng đã làm nhiều người ủng hộ cảm thấy đắng lòng. Trong lúc con tàu đang gặp phong ba bão táp mà có người không góp một tay chèo thì khác gì phản bội!

Có vẻ như những người cầm đầu phe áo đỏ đang hy vọng người biểu tình có thể cứu được ông Thaksin và đem lại điều kỳ diệu cho sự nghiệp chính trị của họ. Hy vọng này quả lắm rủi ro! Phần lớn người biểu tình là dân nghèo nông thôn. Báo chí từ các tỉnh miền bắc và đông bắc ghi nhận công tác chuẩn bị biểu tình rất khẩn trương và rộn ràng, tuy nhiên bên cạnh đó là hình ảnh những người biểu tình (đa số là dân nghèo) chìa tay nhận tiền từ ban tổ chức.

ĐĂNG KHOA

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang