Ông Kim Jong Un ăn mừng vụ phóng tên lửa thành công

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và nhiều người dân Triều Tiên vui mừng sau khi nước này phóng thành công tên lửa tầm xa đưa vệ tinh vào quỹ đạo ngày 7/2.

Truyền hình Trung ương Triều Tiên KCTV ngày 7/2 thông báo, đích thân lãnh đạo Kim Jong Un tới địa điểm phóng vệ tinh Kwangmyongsong-4. Ảnh: Youth.cn

Bản tin của KCTV cho biết, vào lúc 9h ngày 7/2 (7h giờ Hà Nội), Cơ quan Phát triển Không gian Triều Tiên đã phóng tên lửa mang vệ tinh Kwangmyongsong-4. Nó đã được phóng thành công vào quỹ đạo trong 9 phút 46 giây. Ảnh: Youth.cn

Lãnh đạo Kim Jong Un cùng các quan chức quốc phòng Triều Tiên quan sát vụ phóng. Ảnh: Youth.cn

KCTV tuyên bố, vệ tinh được phóng nhằm phục vụ việc quan sát trái đất từ không gian và là "thành quả của sự phát triển khoa học và công nghệ của Triều Tiên". Bình Nhưỡng cũng tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện các vụ phóng vệ tinh khác trong tương lai. Ảnh: Youth.cn

Những người lính Triều Tiên vỗ tay ăn mừng tại một cơ quan của nhà nước Triều Tiên. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận, Bình Nhưỡng đã thực hiện vụ phóng tên lửa tầm xa. Vụ phóng được đẩy sớm lên một ngày. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ cho biết họ đã phát hiện một vật thể được cho là tên lửa bay vào không gian. Tuy nhiên, theo các quan chức Mỹ, tên lửa không tạo ra mối đe dọa đối với Mỹ hoặc các đồng minh. Ảnh: Youth.cn

Người dân Triều Tiên tỏ ra vui mừng khi xem thông báo về vụ phóng vệ tinh trên màn hình điện tử tại một ga xe lửa ở Bình Nhưỡng.

Ảnh: AP

Việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa

tầm xa đưa vệ tinh vào quỹ đạo

vấp phải sự phản ứng gay gắt từ cộng đồng quốc tế như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến họp khẩn để bàn về động thái mới nhất từ Triều Tiên.

Ảnh: AP

Đây là lần thứ hai Triều Tiên đưa thành công vệ tinh vào quỹ đạo, sau lần đầu tiên vào năm 2012. Nhật Bản đã không bắn hạ tên lửa mặc dù các báo cáo cho thấy nó bay qua đảo Okinawa. Ảnh: AP

Hải Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ong-kim-jong-un-an-mung-vu-phong-ten-lua-thanh-cong-post625250.html