Ông Hoàng Trung Hải: Lực lượng Công an Thủ đô cần nêu cao tinh thần trước Đảng

(Công lý) - Sáng nay (6/2), đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chào mừng Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải

Cùng đi với Bí thư Thành ủy có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Đào Văn Bình, Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội;…

Thăm và chúc Tết Công an thành phố Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thay mặt lãnh đạo thành phố bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi về những kết quả, thành tích lực lượng Công an Hà Nội đạt được trong thời gian qua. Bí thư Thành ủy, đánh giá cao tinh thần chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, nhất là các phương án bảo vệ các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán; các lễ hội trên địa bàn thành phố...

Bí thư Thành ủy đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, sự cống hiến, hy sinh và chúc mừng những chiến công thầm lặng, những đóng góp rất quan trọng của cán bộ, chiến sỹ Công an Thành phố trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sự bình yên của Thủ đô, cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Đồng thời Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng nhấn mạnh, năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô. Trong khi đó, tình hình chính trị, kinh tế, an ninh thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta và đặc biệt là Thủ đô Hà Nội.

Lực lượng Công an Thủ đô “cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tập trung nắm chắc, phân tích và dự báo tình hình toàn diện, tại chỗ và từ xa; kịp thời đề xuất các biện pháp, giải pháp công tác phù hợp. Tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; kịp thời ngăn chặn, xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn của Thủ đô”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy, trước mắt, lực lượng Công an Thành phố cần tập trung làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trật tự an toàn giao thông ; chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn Hà Nội; triển khai lực lượng bảo đảm an toàn những nơi vui chơi, giải trí công cộng, các lễ, hội để nhân dân Thủ đô vui Xuân, đón Tết Bính Thân 2016 yên bình, đầm ấm, vui tươi.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đến thăm Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (ảnh: Viết Thành)

Chúc Tết cán bộ, chiến sỹ tại Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị: “Các đồng chí cần nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao cảnh giác, kịp thời ngăn chặn hiệu quả, sự chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống, đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021”.

Ông Hoàng Trung Hải cũng đề nghị lực lượng vũ trang Thủ đô, trước mắt cần tập trung làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trật tự an toàn giao thông ; chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội; triển khai lực lượng bảo đảm an toàn những nơi vui chơi, giải trí công cộng, các lễ, hội để nhân dân Thủ đô vui xuân, đón Tết Bính Thân 2016 yên bình, đầm ấm, vui tươi.

“Làm tốt hơn nữa công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nâng cao tiềm lực quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, mà trước hết là “thế trận lòng dân”, xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố vững chắc trong tình hình mới; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, từng bước nâng cao khả năng tiếp cận, sử dụng vũ khí, phương tiện công nghệ cao; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân; giữ vững bản chất tốt đẹp của Quân đội ta xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, hậu phương quân đội”.

Nhân dịp đón xuân Bính Thân 2016, thay mặt lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc toàn thể cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng gia đình đón một mùa xuân mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/thoi-su/ong-hoang-trung-hai-luc-luong-cong-an-thu-do-can-neu-cao-tinh-than-truoc-dang-137076.html