Bảng xếp hạng được tính theo tổng điểm bài thi của 6 thí sinh trong mỗi đoàn. Dẫn đầu thứ hạng này vẫn là những cái tên quen thuộc như Trung Quốc (6 HCV), Nga (4 HCV, 2 HCB), Mỹ (3 HCV, 3HCB) và Hàn Quốc (4 HCV, 2 HCB). Tiếp đến trong Top 10 là nước chủ nhà Kazakhastan, Thái Lan, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Serbia.
Đội tuyển IMO 2010 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám trước ngày lên đường. Từ trái qua phải: Nguyễn Kiều Hiếu, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Ngọc Trung (đứng), Trần Thái Hưng, Vũ Đình Long, Phạm Việt Cường (ngồi). Ảnh: Bích Ngọc
Kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2010 diễn ra từ ngày 2-14/7 tại thủ đô Astana của Kazachstan với các hoạt động thi cử, giao lưu, tham quan. Trong đó thời có 2 ngày thi (7-8/7), mỗi ngày các thí sinh phải giải quyết 3 bài toàn trong thời gian 4h30 phút.
Thang điểm cho mỗi bài là 7 điểm, bất kể dễ khó. Năm nay, chỉ có duy nhất một thí sinh Trung Quốc đạt điểm tuyệt đối 42/42 điểm. Các thí sinh Việt Nam đều ăn trọn điểm ở bài 2 và bài 4 trong khi đều không kiếm được điểm nào từ bài 5 và bài 6.
Như thường lệ, cả 6 học sinh của đoàn Việt Nam tham dự Olympic đều có huy chương. Trong đó có 1 Huy chương Vàng của học sinh Nguyễn Ngọc Trung, lớp 12 THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ.
Có 4 học sinh đoạt Huy chương Bạc là Vũ Đình Long, lớp 11 Khối THPT chuyên Toán -Tin - ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội); Trần Thái Hưng, lớp 11 trường Trung học thực hành (ĐHSP TP HCM); Nguyễn Kiều Hiếu và Phạm Việt Cường cùng học lớp 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng).
Học sinh hoạt Huy chương đồng là Nguyễn Minh Hiếu, lớp 12 Khối THPT chuyên Toán-Tin học - ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội).
Kết quả điểm số và thứ hạng của các thí sinh đoàn Việt Nam
Thông thường, tỷ lệ huy chương trong các kỳ thi Olympic Toán (cũng như Lý – Hóa – Tin) quốc tế không phải là nhỏ. Năm nay, kỳ thi đã trao tổng cộng 426 huy chương và bằng khen các loại trên tổng số hơn 500 thí sinh tham dự. Trong đó có 47 HC Vàng, 104 HC Bạc, 115 HC Đồng và 160 bằng khen.
Olympic Toán quốc tế (International Mathematical Olympiad - viết tắt là IMO) là kỳ thi thường niên cấp quốc tế dành cho học sinh giỏi Toán ở bậc phổ thông trung học, ra đời năm 1959 tại Rumani. Việt Nam tham gia kỳ thi này đều đặn từ năm 1974 (trừ năm 1977 và năm 1981) và hầu như đều đứng trong Top 10 trên bảng tổng sắp.
Minh Phương
