Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu cho hay, lời mời tham gia cuộc gặp vào ngày mai (22/3) để thảo luận về những nỗ lực hòa bình Trung Đông được phái viên Trung Đông của TT Obama George Mitchell trao cho Thủ tướng Netanyahu tại đầu cuộc họp hôm 21/3.
Trước đó, ông Netanyahu tuyên bố sẽ không ngừng hoạt động xây dựng khu định cư tại đông Jerusalem, nhưng trong một động thái dường như nhượng bộ với Washington, ông cho biết Israel sẵn sàng mở rộng phạm vi các cuộc hội đàm gián tiếp theo kế hoạch với người Palestine.
Bình luận của ông đã nhanh chóng bị Tổng thống Palestine Mahmud Abbas chỉ trích là không giúp ích cho nỗ lực tái khởi động đàm phán. Ông Abbas cũng lên án việc lực lượng Israel giết 4 người Palestine tại Bờ Tây vào cuối tuần qua.
“Chính sách của chúng tôi về Jerusalem giống như tất cả các chính phủ trước đây của Israel trong 42 năm qua, nó không hề thay đổi,” Thủ tướng Netanyahu cho biết trước cuộc họp nội các hàng tuần vào hôm qua.
Thủ tướng Israel khẳng định ông đã làm rõ quan điểm của ông trong bức thư gửi cho Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton – người đã yêu cầu Israel thực hiện một loạt bước đi nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng về xây dựng khu định cư thành phố Jerusalem.
Trong 2 tuần qua, Israel và Mỹ bất hòa với nhau sau khi nhà nước Do thái này thông báo kế hoạch xây dựng 1.600 ngôi nhà mới tại Jerusalem trong khuôn khổ chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Văn phòng của ông Netanyahu cho biết, ông đã gợi ý “các biện pháp xây dựng lòng tin lẫn nhau” giữa người Israel và Palestine.
Hôm 21/3, ông cũng khẳng định, Israel đã nhất trí rằng tất cả các vấn đề có thể được thảo luận trong các cuộc hội đàm gián tiếp hoặc “gần gũi” – vốn bị trì hoãn bởi những bất đồng về việc xây dựng khu định cư.
“Chúng tôi cũng khẳng định rõ rằng trong các cuộc hội đàm trực tiếp, cả hai bên đều có thể đưa ra bất cứ vấn đề khúc mắc nào. Tuy nhiên, một giải pháp thực sự đối với các vấn đề cơ bản giữa chúng tôi và Palestine chỉ có thể được giải quyết trong các cuộc hội đàm trực tiếp và đàm phán hòa bình”, ông Netanyahu nhấn mạnh.
Ông Netanyahu đã gặp Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tại Israel vào hôm qua. Ông Ban tuyên bố sẽ cổ vũ các nước Ả Rập ủng hộ đàm phán trực tiếp.
Ông Ban Ki-Moon coi việc gần đây Israel mở cửa biên giới Gaza nhằm cho phép đưa khung cửa sổ và nhiều nguồn hàng khác vào Gaza để hoàn tất dự án xây dựng 151 căn hộ của Liên Hợp Quốc tại miền nam dải Gaza chỉ là "giọt nước trong biển cả".
Những hành động phong tỏa của Israel đã gây ra "những tổn thất không thể chấp nhận được" và "gây hại tới các bên ôn hòa, đồng thời khuyến khích các thế lực cực đoan. Tôi muốn gửi thông điệp tới người dân sống ở Gaza rằng Liên Hợp Quốc sẽ ở ủng hộ họ, thông qua thử thách này", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon phát biểu sau khi tới thăm dự án ở khu tị nạn Khan Younis.