Obama ‘chọc tức’ Nga

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 37 tháng trước 1263 lượt xem

Obama ‘choc tuc’ Nga

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua khẳng định, Nga đang tìm cách chi phối những nước láng giềng và Gruzia hoàn toàn có quyền gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

>> 'Mỹ, Nga không phải kẻ thù'

Tổng thống Mỹ cũng lên tiếng bảo vệ chủ quyền của Gruzia và Ukraine. Ông Obama khẳng định: “Chủ quyền quốc gia là hòn đá tảng trong luật lệ quốc tế. Mỗi nước đều có quyền bảo vệ an ninh và có chính sách đối ngoại riêng, kể cả Gruzia và Ukraine”.

Obama ‘chọc tức’ Nga.

Tuy nhiên, ông Obama cũng biết “nịnh” người Nga khi khẳng định, hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ định đặt tại Trung Âu không phải là mối đe dọa nhằm vào Nga. Ông nói: “Nếu không có những hiểm họa hạt nhân hay tên lửa đạn đạo từ Iran thì Mỹ cũng chẳng cần triển khai phòng thủ tên lửa. Điều đó phục vụ lợi ích chung”.

Sau đó, ông Obama khen ông Putin là người thông minh, cứng rắn, thực dụng và mạnh mẽ. Sau cuộc trò chuyện, ông Putin đã làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn của Tổng thống Mỹ.

Trước khi sang Nga, ông Obama cho rằng, ông Putin còn lưỡng lự trong quan hệ với Mỹ: vừa có quan điểm kiểu chiến tranh Lạnh, vừa có quan điểm hiện đại. Thế nhưng, sau khi “chat” cùng Thủ tướng Nga khoảng một giờ, Tổng thống Mỹ cho rằng, Thủ tướng Nga là người hiện đại và luôn nhìn về tương lai, chứ không phải quá khứ.

Ông Obama rất giỏi diễn thuyết và đặc biệt là khả năng chinh phục nhân tâm. Tuy nhiên, không rõ lần này ông có thành công khi nói chuyện với những nhà lãnh đạo thực dụng của Nga, đặc biệt là cựu điệp viên Vladimir Putin, người nổi tiếng cứng rắn.

Nga đưa quân vào Gruzia hồi tháng 8/2008 và hiện tại, nhiều nguồn tin tình báo cho rằng, Nga đang lên kế hoạch lại đưa quân vào Gruzia để lật đổ Tổng thống Mikheil Saaksahvili, người có đường lối thân phương Tây và chống Nga.

Trong khi đó, cả Ukraine và Gruzia đều đang tích cực xin gia nhập NATO. Nhiều chuyên gia nhận định số phận của Gruzia sẽ được quyết định trong chuyến thăm Nga của ông Obama, khi Gruzia có thể trở thành món hàng trao đổi giữa hai cường quốc.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang