>> 'Đi đêm' với Kyrgyzstan, Mỹ 'qua mặt' Nga
>> Mỹ đang nỗ lực phá hoại nước Nga?
Tổng thống Mỹ cho rằng, ông Putin nên quên đi Chiến tranh Lạnh mà hướng tới hiện tại và tương lai. Sau đó, ông Obama khẳng định nhắc lại đề nghị này khi gặp Thủ tướng Vladimir Putin trong chuyến thăm Nga vào tuần sau.
Tổng thống Mỹ cho rằng Thủ tướng Putin đang lưỡng lự.
Nhận xét về ông Medvedev, ông Obama cho rằng, hai người có quan hệ “rất tốt” và trong chuyến thăm Nga sắp tới, hai ông sẽ tập trung vào các hoạt động cắt giảm kho vũ khí hạt nhân. Ông Obama bày tỏ hy vọng hai nước đạt được tiến bộ lớn trong lần gặp mặt sắp tới.
Ngoài ra, Tổng thống Mỹ khẳng định, Nga không phải là trở ngại trong nỗ lực chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên và Iran. Ngược lại, ông chủ Nhà Trắng coi Nga là đối tác tốt trong lĩnh vực này.
Tổng thống Mỹ, Nga có quan hệ tốt.
Đáp lại thái độ thiện chí của ông Obama, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố: “Mỹ đã chứng tỏ mong muốn xây dựng quan hệ hiệu quả, đáng tin cậy với Nga. Chúng tôi đã sẵn sàng thể hiện vai trò của mình”.
Sau đó, ông Medvedev khẳng định, cả Nga và Mỹ đều có nhiều điểm chung, đang đoàn kết thành một khối thống nhất với những tiêu chí như tôn trọng quyền con người, quyền tự do…
Ông Medvedev sẵn sàng cộng tác với Mỹ.
Trong khi đó, nhà phân tích Dmitry Trenin cho rằng, ông Obama sang Nga với hy vọng thuyết phục Moscow giúp Washington chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran và bình ổn chiến trường Afghanistan. Tuy nhiên, sức mạnh của Nga trong các vấn đề này có hạn nên Mỹ cũng không hy vọng gì nhiều.
Ngược lại, Nga hy vọng đạt được sự đồng thuận của Mỹ trong ba vấn đề: Mỹ không can thiệp vào Cộng đồng các Quốc gia độc lập (CIS), không đặt hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu gần Nga và tôn trọng Nga với tư cách là một cường quốc.
Tuy nhiên, tư duy Chiến tranh Lạnh vẫn tồn tại khá rõ nên hai nước sẽ phải vượt qua sự nghi kỵ, bất đồng để đạt được sự thống nhất chung.

