Ông Obama nói: "Trong thế kỷ 20, nhiều người cho rằng Nga và Mỹ sinh ra đã là kẻ thù của nhau và rằng một nước Nga mạnh hoặc một nước Mỹ mạnh chỉ có thể khẳng định mình bằng cách ở bên kia chiến tuyến với nước còn lại". Tổng thống Mỹ khẳng định quan điểm này là không chính xác.
Cũng theo ông Obama, một sự điều chỉnh thực sự quan hệ giữa Nga và Mỹ không chỉ dừng lại ở hai chính phủ mà phải bao gồm cả mối quan hệ hợp tác giữa nhân dân 2 nước.
Tổng thống Obama đã dùng bài phát biểu trước các sinh viên trường Đại học kinh tế mới của Nga để nói rõ quan điểm của ông về vị trí của nước Mỹ trên thế giới và cụ thể hơn để khẳng định rằng Mỹ và Nga chia sẻ nhiều lợi ích lớn với nhau.
"Tôi muốn nói rõ rằng: Mỹ muốn một nước Nga thịnh vượng, hòa bình và hùng mạnh," ông Obama khẳng định. Theo ông Obama, lợi ích của Nga và Mỹ trùng nhau ở 5 lĩnh vực chính, đó là: chống phổ biến vũ khí hạt nhân, chống các lực lượng cực đoan bạo lực, bảo đảm sự thịnh vượng về kinh tế, phát triển quyền con người và củng cố các mối quan hệ hợp tác mà không xâm phạm chủ quyền của nhau.
Ông Obama cũng cho rằng Nga và Mỹ có nhiều khác biệt lớn nhưng một trong những vấn đề lớn nhất trong quan hệ giữa hai nước chính là sự tồn tại của những tư tưởng cũ từ thời kỳ trước. Đó là những tư tưởng có hại, đã ăn sâu bám rễ trong đầu của nhiều người dân hai bên. Tuy nhiên, theo ông Obama, vấn đề này có thể giải quyết được.
Ông Obama đã có bài phát biểu đầy lạc quan trên sau khi có cuộc gặp với Thủ tướng Putin. Trong cuộc gặp này, ông Putin đã nói rằng nước Nga đặt nhiều hy vọng vào Tổng thống Obama trong việc phát triển quan hệ Nga-Mỹ.
Kiệt Linh - (theo AP)