Bày tỏ cảm xúc trong ngày tôn vinh điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động, chị Thành tâm sự: Trước đây, do nhận thức chưa đúng, tôi sinh nhiều con, gia đình luôn trong cảnh thiếu thốn. Được sự động viên, giúp đỡ của mọi người, tôi đã dần trang trải, ổn định cuộc sống gia đình, tham gia công tác xã hội. Năm 2008, tôi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Điều đó cổ vũ, động viên tôi học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngay từ những việc làm thiết thực, cụ thể trong công việc hằng ngày. Với vai trò người đại diện cho phụ nữ ấp, chị là một đảng viên gương mẫu; trong công tác hội, không ngại khó, ngại khổ, lắng nghe ý kiến của các hội viên, cùng chị em trong ấp bàn kế hoạch giúp nhau tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống. Mặt khác, bằng nhiều hình thức sinh hoạt thu hút mọi người tham gia tổ chức hội, nhóm phụ nữ tiết kiệm, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, khắc phục những hủ tục để xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Sau hơn hai năm tích cực vận động, đến nay ấp Trà Bết đã thành lập được chín tổ phụ nữ với 130 hội viên; lập được ba nhóm tiết kiệm, với số vốn 25 triệu đồng để giúp nhau phát triển kinh tế; nhiều mô hình đã cho hiệu quả rõ rệt, giúp bốn hộ thoát cảnh nghèo.
Ở lĩnh vực khác, thầy giáo Nguyễn Phước Hiệp, Trường THCS Phú Lộc, huyện Thạnh Trị nhận thức sâu sắc về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên mặt trận giáo dục. Học Bác, anh luôn cố gắng rèn luyện để trở thành người thầy mẫu mực, nói đi đôi với làm để các em học sinh noi theo. Từ ngày nhận công tác, anh luôn được Ban Giám hiệu tin tưởng giao chủ nhiệm các lớp có học sinh cá biệt. Dù khó khăn hơn, nhưng anh luôn coi lớp học là gia đình, học sinh như con, em của mình. Hằng ngày, dù không có tiết giảng, nhưng anh vẫn thường xuyên thăm lớp, gần gũi, nhắc nhở, giúp các em kịp thời sửa chữa khuyết điểm. Trong tiết sinh hoạt lớp và ngoại khóa, anh luôn tìm cách truyền đạt đến học sinh những bài học mang giá trị nhân văn về một nhân cách vĩ đại và tình cảm Bác dành cho thế hệ trẻ Việt Nam, qua những câu chuyện về Người. Anh nhắc lại kỷ niệm: Một lần chứng kiến học sinh chen lấn vào lớp, một số em đi xe trong sân trường, trước khi giảng bài, anh đã kể cho các em nghe câu chuyện gương mẫu tôn trọng luật lệ; hay để giáo dục các em quyền bình đẳng, xóa bỏ sự phận biệt giàu nghèo, anh kể câu chuyện "Bác không thăm những người như mẹ con thím thì còn thăm ai"... Anh quan niệm, người thầy không chỉ cung cấp kiến thức mà còn giáo dục các em sống có nhân cách, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Bởi vậy, đã nhiều lần, anh đến từng nhà, gặp phụ huynh của những học sinh cá biệt hay bỏ học chơi games, đề nghị phối hợp khuyên bảo, dạy dỗ. Có những gia đình không cho con đi học, bắt ở nhà làm ăn, buôn bán, anh kiên trì thuyết phục để họ cho con tiếp tục đến trường. Nỗ lực của người thầy đã mang lại niềm vui cho nhiều gia đình khi thấy con mình tiến bộ, phần lớn các em đã trưởng thành và có nghề nghiệp ổn định.
Với anh Trương Quốc Quang Khánh, cán bộ Phòng Kê khai - Kế toán thuế và Tin học, Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng, "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" theo tấm gương đạo đức Bác Hồ chính là nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng trong mỗi công việc của chính mình. Là đảng viên, anh Khánh chọn nội dung xây dựng ứng dụng hỗ trợ xác minh hóa đơn của các doanh nghiệp do Cục Thuế quản lý, đăng ký với chi bộ thực hiện việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng quản lý khoảng 120 doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng. Để giảm bớt áp lực công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của chính mình cũng như đồng nghiệp, anh đã nghiên cứu, xây dựng phần mềm ứng dụng "Xác minh hóa đơn", nhằm hỗ trợ bộ phận thanh tra và quản lý thuế theo dõi bảng kê mua vào của các doanh nghiệp, lọc ra những hóa đơn quan trọng để xác minh tính chính xác. Anh Khánh cho biết, quản lý kê khai, thanh tra thuế là công việc phức tạp, trước đây phải thực hiện thủ công. Qua học tập, quán triệt chủ đề Cuộc vận động do Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng đề ra, anh quyết định đề xuất được áp dụng phần mềm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Kết quả thấy rõ trong những đợt kê khai thuế của các doanh nghiệp, nếu như trước cần có ba nhân viên làm việc trong khoảng một tháng, thì nay khối lượng công việc đó chỉ cần một người thực hiện trong 2-3 ngày. Nhờ đó, hàng tháng Cục Thuế Sóc Trăng đã tiết kiệm được hơn 60 ngày công, tương đương 8.500.000 đồng; điều đáng quan tâm hơn đó là tính chính xác rất cao so với cách làm trước đây. Sáng kiến của anh góp phần hiện đại hóa công tác quản lý của ngành thuế, tiết kiệm nhân lực, chống thất thoát ngân sách. Với kết quả bước đầu sử dụng chương trình "Xác minh hóa đơn" của anh Khánh, trong buổi báo cáo trước Hội đồng thẩm định, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo cần mở rộng, nâng cấp và áp dụng rộng rãi.
Mang những cảm nhận về kết quả thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở tỉnh Sóc Trăng, trao đổi ý kiến với đồng chí Trần Công Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí cho biết, thực hiện Cuộc vận động lớn, Sóc Trăng tiếp tục các chủ đề về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; sửa đổi lối làm việc; triển khai nội dung mới "Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân". Để Cuộc vận động có sức lan tỏa, hiệu quả thiết thực, Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng tiêu chí thực hiện Cuộc vận động sát chủ đề, gắn trực tiếp với thực hiện nhiệm vụ chính trị, để có mỗi địa chỉ một điển hình, mỗi cá nhân một việc làm tốt; kết hợp công tác tuyên truyền, phát hiện kịp thời các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để bồi dưỡng, nhân rộng. Qua ba năm triển khai, toàn tỉnh Sóc Trăng đã xuất hiện 396 tập thể và 586 cá nhân tiêu biểu, trong đó 31 tập thể và 39 cá nhân đã được biểu dương và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen tại Hội nghị cấp tỉnh.
Ở miền quê sông nước Nam Bộ này, còn nhiều câu chuyện về những tấm gương, những việc làm tốt, góp phần nhân lên những cá nhân tốt, những tập thể tốt, đưa Cuộc vận động lớn của Đảng đến gần hơn với cuộc sống, cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ, để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân đều có thể học tập và làm theo.