Khi 22 tuổi, những Johan Cruyff, Diego Armando Maradona, Alfredo di Stefano, Franz Beckenbauer, Bobby Charlton hay Zinedine Zidane đều đã đạt được những thành tích nhất định trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Song chỉ có Vua bóng đá Pele với hai chức vô địch thế giới tại Thụy Điển (1958) và Chile 4 năm sau đó là có được “bộ hồ sơ” tốt hơn số 10 của Barca thời điểm hiện tại.
Chỉ tính riêng trong năm 2009, tiền đạo có biệt danh “tiểu Maradona” đã giành được tất cả 22 danh hiệu lớn nhỏ, đáng chú ý nhất trong số đó là Quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Còn từ khi bắt đầu sự nghiệp, Messi đã giành được 2 chức VĐ Champions League, 1 FIFA Club World Cup, 3 chức VĐ La Liga, 3 cúp Nhà vua và 1 Siêu cúp Tây Ban Nha trong màu áo Barcelona. Ở cấp độ đội tuyển, anh đã giành chức VĐ Olympic Bắc Kinh 2008 và VĐ giải U20 thế giới.
Trong khi đó, lúc 22 tuổi “thánh Johan” mới chỉ có được 4 chức vô địch giải Hà Lan cùng với Ajax. Maradona mới bắt đầu sự nghiệp tại sân Nou Camp với một chức vô địch Metropolitano tại Boca Juniors và 1 danh hiệu vô địch giải trẻ thế giới.
Khi 22 tuổi, Alfredo di Stefano mới sưu tập được 1 chức VĐ Metropolitano và 1 Copa América tại River Plate. Hoàng đế Franz Beckenbauer có 2 chiếc cúp DFB và 1 UEFA Cup Winners' Cup trong màu áo Bayern Munich. Sau “22 cái xuân” Bobby Charlton cũng chỉ giành 2 chức VĐ bóng đá Anh với Man United còn Zinedine Zidane đang... chập chững tạo lập sự nghiệp tại Bordeaux.
Hiện trong “bộ sưu tập” của Leo Messi chỉ còn thiếu đúng danh hiệu VĐ World Cup và nếu như cứ đá với phong độ hiện tại, sẽ chẳng có ai nghi ngờ khả năng anh “bổ sung” nốt chiếc cúp đó tại Nam Phi mùa Hè tới.
Bảo Bình
Tin khác: