Ở rể bây giờ không hẳn “cực chẳng đã”

Xem tin gốc 

KTĐT - 36 tháng trước 25 lượt xem

KTĐT - Nếu như trước đây, nếu không vì lý do tài chính hoặc địa vị, chuyện ở rể hầu như không xảy ra. Vì lẽ đó, trai ở rể ngày xưa không được tôn trọng, luôn cảm thấy tự ti và mất mặt với bạn bè, người thân. Hiện nay, suy nghĩ về việc này đã thoáng hơn rất nhiều. Theo một điều tra mới đây của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, tỷ lệ sống chung với bố mẹ vợ đang tăng lên ở nhóm tuổi trẻ, hiện có trên 11% các cặp vợ chồng ăn ở cùng nhà vợ sau khi kết hôn. Ở rể không còn là một khái niệm xa lạ.

Việc những người đàn ông sau khi kết hôn tới sống ở nhà vợ bây giờ có rất nhiều nguyên nhân không liên quan gì đến vấn đề kinh tế hay địa vị. Có thể vợ là con một, nhà vợ đơn chiếc, có thể do điều kiện cần tiết kiệm chi phí, thuận tiện đi làm… Đặc biệt, rất nhiều người có hoàn cảnh gia đình khá giả nhưng vẫn tình nguyện ở rể. Họ không ngại mang tiếng ở rể như những người đàn ông thời trước vì bản thân họ tự nguyện và độc lập về kinh tế, có vị thế trong xã hội và gia đình.

Hiếu kết hôn và ở rể được hơn bốn năm. Vợ của Hiếu là con gái duy nhất của gia đình. Ngay từ buổi đầu yêu nhau, cô đã khéo léo cho Hiếu biết trước yêu cầu của gia đình là bắt rể. Trước khi cưới, Hiếu cũng đắn đo, cuối cùng, vì thương và thông cảm cho vợ, tôi đồng ý ở rể. Bố mẹ anh lúc đầu cũng không thoải mái lắm vì gia đình kinh tế khá giả. Bố mẹ vợ anh cũng phải qua nói chuyện nhiều lần, ông bà mới đồng ý.

Nhiều người cho rằng, hiện không ít gia đình chỉ có hai con gái mà con rể không chịu ở nhà vợ thì có nghĩa là cả hai con gái sẽ phải ra đi hết, chỉ còn lại hai ông bà già. Sau đám cưới, Kiên dọn hòm xiểng sang nhà bố mẹ vợ. Đến nay đã gần bốn năm, hầu như không còn ai trêu chọc hay hỏi han anh về chuyện ở rể nữa, vì lúc nào thấy anh cũng sung sướng ra mặt. Điều kiện để vợ anh nhận lời cầu hôn của Kiên là: Hai vợ chồng sẽ về sống với bố mẹ cô. Cô chỉ có một em gái đã lấy chồng xa, nếu cô cũng đi theo chồng nốt thì bố mẹ sẽ phải thui thủi. Bây giờ bố mẹ vợ không có con trai nên Kiên được đối xử như con cưng. Mẹ vợ lúc nào cũng hỏi con rể thích gì. Anh cũng không khách sáo, rồi đến bữa thì khen lấy khen để và ăn uống nhiệt tình khiến bà rất thích. Với bố vợ, anh càng thân thiết bởi có nhiều sở thích giống nhau.

Nhiều người không có thế mạnh kinh tế để hậu thuẫn cho lòng tự tin nhưng vẫn thấy thoải mái với cuộc sống ở rể. Bình vốn người ở tỉnh xa, lên Hà Nội học đại học rồi ở lại làm việc. Anh lấy vợ có gia đình ở Hà Nội, bố mẹ vợ đã thuyết phục anh sang ở với mình, bởi nhà không còn ai. Bình nghĩ, có nhà mà không ở rõ ràng là cố chấp, nếu ở, cả vợ và bố mẹ vợ đều vui, lại tiết kiệm được tiền thuê nhà, sau này mua căn hộ riêng. Trong những năm chung sống, anh thấy cuộc sống với gia đình vợ thật dễ chịu. Việc mua nhà riêng trở nên không còn cần thiết. Bình dự tính sẽ đưa cho bố mẹ vợ số tiền dự tính mua căn hộ, coi như đóng góp tiền nhà.

Dù ở rể đã trở thành chuyện bình thường, người con trai ở rể không còn mặc cảm hay tự ti nhưng ngượng ngùng lại khó tránh khỏi. Họ thường không thoải mái trong buổi đầu sống cùng gia đình vợ. Họ cũng lúng túng, lo lắng và cảm thấy áp lực như cô dâu mới cưới về nhà chồng. Nhiều người thường nói: Dù rất hợp gu với bố vợ và ông bà khá tâm lý, họ vẫn chưa thể xem bố mẹ vợ như bố mẹ mình được như cách vợ họ thân thiết với bố mẹ chồng. Trong cách cư xử thường ngày, họ khá giữ kẽ và cảm giác bố mẹ vợ cũng như thế, tuy nhiên xung đột là không xảy ra.

Thực tế phần lớn các trường hợp ở rể không được cơm lành canh ngọt đều không phải vì tính nết không hợp, mà do tư tưởng kỳ thị đối với việc này. Nhiều khi lại xuất phát từ chính con rể, anh ta nghĩ hơi nhiều đến sĩ diện của mình mà ít quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh. Để giúp chồng hòa nhập với cuộc sống ở rể, vai trò của người vợ rất quan trọng. Sự cảm kích vì chồng đã “hy sinh” nên được duy trì suốt những năm chung sống để tăng sự tôn trọng lẫn nhau. Người vợ không nên dưạthế nhà mình để lấn lướt chồng, bởi giữ vai trò trụ cột là ý thức bản năng của đàn ông. Nếu người con rể bản chất hiền lành chịu khó, yêu vợ và kính trọng bố mẹ vợ, gia đình vợ cũng là những người thực lòng yêu thương anh ta, người vợ là người phụ nữ tế nhị, khéo điều hòa các mối quan hệ trong gia đình thì có khi người con rể còn được yêu quý hơn cả con đẻ.

Duy Ngoạn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang