Ổ nhóm ma túy tại quán cafe

Xem tin gốc 

ANTĐ - 28 tháng trước 49 lượt xem 1 tin đăng lại

O nhom ma tuy tai quan cafe

(ANTĐ) - Ngày 18-3, Đội 2 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án Nguyễn Hải Anh (SN 1986), HKTT tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy; chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm sang VKSND thành phố Hà Nội đề nghị truy tố các đối tượng trước pháp luật.

Những ngày đầu năm 2007, qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát Đội 2 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện tại một quán cafe mới khai trương trên phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, do Vũ Thúy Hằng (SN 1986), trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm và Nguyễn Thị Hồng Thúy (SN 1988), trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình làm chủ, luôn có hơn chục nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Quán cafe này luôn mở nhạc rất to suốt cả ngày. Giám sát hoạt động của quán cafe, cùng số nam thanh niên hay ra vào quán, các trinh sát phát hiện, chúng đều là đối tượng nghiện ma túy, thường tụ tập ở quán cafe của Hằng và Thúy để sử dụng trái phép chất ma túy.

20h ngày 2-5-2007, tại phố Phạm Sư Mạnh, quận Hoàn Kiếm, lực lượng công an bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Hải Anh và Lương Phương Huyền (SN 1984), HKTT tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ trong người đối tượng là 1 điếu cần sa, 1 hộp thuốc lá trong có 10 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, Hải Anh và Huyền khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai ra địa điểm nhóm này thường tổ chức sử dụng ma túy ở quán cafe do Hằng và Thúy làm chủ.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được trước đó và lời khai của 2 đối tượng, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp 10 đối tượng gồm: Nguyễn Trung Kiên (SN 1984); Hoàng Tuấn Dũng (SN 1985) cùng trú tại phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm; Vũ Thúy Hằng; Nguyễn Thị Hồng Thúy; Nguyễn Việt Hưng (SN 1985); Pham Tâm Long (SN 1987), cùng trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa; Vũ Anh Quân (SN 1986), trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình; Hoàng Ngọc Toàn (SN 1986), trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình; Lương Tuấn Tú (SN 1987), trú tại phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy; chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Chuyên án ma túy tưởng chừng có thể khép lại nhanh chóng khi các đối tượng khai ra đối tượng chính chuyên cấp cần sa là Tuấn “nhà quê”, tên thật là Trần Văn Bốn (SN 1987), trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, trước khi trinh sát Đội 2 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội tổ chức lực lượng vây bắt Bốn thì đối tượng này đã bỏ trốn.

Tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ lần theo dấu vết của Trần Văn Bốn, các trinh sát Đội 2 được yêu cầu giám sát chặt chẽ nơi ở của đối tượng tại Vụ Bản, Nam Định. Đúng như dự đoán, sau hơn 2 năm lẩn trốn, trung tuần tháng 10 năm 2009, Bốn trở về tại quê nhà “nghe ngóng” đã lập tức bị bắt giữ.

Khai thác mở rộng vụ án, Trần Văn Bốn khai mua số cần sa trên của Bùi Như Hồng (SN 1987), trú tại xã Nam Phong, thành phố Nam Định. Bốn nhận, trước khi bị bắt, anh ta và Hoàng Ngọc Toàn đã nhiều lần mua cần sa của Hồng với giá 200.000 đồng/lạng. Mỗi lạng cần sa, Toàn và Bốn chia thành 10 túi nhỏ bán với giá 50.000 đồng/túi cho “dân chơi”.

Cuối tháng 12-2009, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội, phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Bùi Như Hồng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an, Hồng khai từ năm 2007 đến tháng 3-2008 đã 14 lần bán cần sa cho Bốn với trọng lượng 4,1kg.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang