Ồ ạt mở chuyên ngành sâu

Xem tin gốc 

VnMedia - 28 tháng trước 228 lượt xem

O at mo chuyen nganh sau

(VnMedia) - Đào tạo ngành, chuyên ngành sâu đang là xu hướng của các trường ĐH trên thế giới. Ở Việt Nam cũng đã có rất nhiều trường mở các chuyên ngành sâu và thu hút nhiều thí sinh. Nhưng, ngoài sự hấp dẫn, học chuyên ngành sâu sinh viên (SV) sau khi ra trường cũng đối mặt với nhiều nguy cơ.

Ào ạt mở chuyên ngành sâu

Ở những đợt tuyển sinh các năm trước, mở chuyên ngành sâu đã thực sự “bùng nổ” khi có nhiều rất nhiều trường ĐH mở thêm ngành, chuyên ngành sâu như ĐH Tài chính - Marketing có các ngành Marketing tổng hợp, Quản trị thương hiệu hay ĐH Kinh tế TP.HCM thì lại có Thống kê kinh doanh, Toán tài chính, Kinh tế bất động sản,….

Trước khi viết định đăng ký dự thi, thí sinh cần tìm hiểu kỹ về khả năng xin việc sau này

Có một số trường còn mở chuyên ngành sâu đến mức SV nhìn vào cứ tưởng đó là một bộ môn cụ thể chứ không còn là một chuyên ngành. Thậm chí, có một số chuyên ngành sâu với những tên gọi cũng rất lạ như: Bóng rổ, Cầu Lông, Bóng đá, Bơi lội, Bóng chuyền, Võ thuật, Thể hình thẩm mỹ, Điền kinh, Công nghệ SPA và Y - Sinh học của trường ĐH Hồng Bàng.

Trong đợt tuyển sinh năm nay cũng thế, nhiều trường đưa ra chỉ tiêu dự kiến với rất nhiều chuyên ngành được mở thêm mà đa phần đều theo xu hướng chuyên sâu. Như các trường ĐH Thương mại mở ba chuyên ngành mới là quản trị thương hiệu, quản trị kinh doanh tổng hợp, thương mại dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; ĐH Lâm Nghiệp mở ngành thiết kế cảnh quan, kỹ thuật cơ điện.

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM thì lại có Hàn Quốc học, Nhật Bản học, Ngữ văn Tây Ban Nha, ĐH Tài chính - Marketing có chuyên ngành quản trị bán hàng, ĐH Nông lâm TP HCM cũng có các chuyên ngành Hệ thống thông tin môi trường, Thiết kế đồ gỗ nội thất, Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp….

Nhiều cơ hội nhưng cũng lắm nguy cơ

Theo thạc sĩ Trần Đình Lý (GĐ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, ĐH Nông lâm TP HCM) cho rằng hiện có hai trường phái nhận định khi mở ngành mới một hướng chọn mở đa ngành, còn một hướng khác đi sâu vào chuyên ngành.

Thực tế cho thấy học ngành, chuyên ngành sâu đang được SV và xã hội rất quan tâm vì có nhiều lợi thế về mặt chuyên môn do được đào tạo bài bản, chuyên sâu trong từng lĩnh vực cụ thể.

Trong khi đó, hiện nay đa phần các doanh nghiệp đều ưu thích các SV học chuyên sâu, khi ra trường doanh nghiệp không phải tốn chi phí cho công tác đào tạo lại, khi đó SV sẽ dễ xin việc hơn. Và nếu được làm đúng chuyên ngành đã học thì lại có nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp và ít bị cạnh tranh.

Ngoài ra, học chuyên ngành sâu rất phù hợp cho SV có ý định du học nước ngoài, với những ngành trong nước còn hiếm. Chuyên ngành sâu cũng thuận lợi cho những SV có định hướng làm công tác nghiên cứu sâu về một lĩnh vực hoặc nghiên cứu sau ĐH.

Thế nhưng học chuyên ngành sâu lại có nhiều nguy cơ, mà theo như tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa (Phó GĐ ĐHQG TP.HCM), ngoài những yếu tố có lợi về mặt chuyên môn thì thực tế hiện nay ở Việt Nam SV cần phải có những kiến thức nền để giải quyết vấn đề.

Bên cạnh đó, việc đào tạo quá sâu sẽ bó hẹp phạm vi tìm việc làm của SV, việc mở ngành, chuyên ngành sẽ liên quan đến việc cấp bằng, theo đúng quy định trên bằng cấp phải ghi đúng tên ngành học mà trường đã công bố tuyển sinh.

Có nhiều tên ngành sau khi tách nhỏ ra nghe rất thời thượng, rất thích hợp với thời đại. Nhưng nhiều khi yếu tố thời thượng lại mang đến nhiều rủi ro cho không ít SV, có những ngành khi mới đào tạo thì rất “hot” nhưng khi ra trường thì lại không còn như đúng thời hoàng kim và khi đó nếu muốn xin việc ở các lĩnh vực khác lại không dễ.

Chính bởi vì vậy, trước khi chọn ngành, nghề để thi vào các trường ĐH, CĐ các học sinh cũng như phụ huynh cần tỉnh táo cân nhắc mọi khả năng, cũng như tìm hiểu cặn kẽ về ngành học sắp lựa chọn.

Hoàng Khánh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang