Tại cuộc họp báo cáo tình hình rà soát TTHC tại các đơn vị Bộ NN-PTNT chiều qua, ông Nguyễn Minh Nhạn – Tổ trưởng tổ công tác CCHC Bộ NN-PTNT lo lắng cho biết vẫn còn 5 Cục, Vụ chưa có báo cáo cụ thể về công tác rà soát TTHC. Qua kiểm tra ngẫu nhiên việc điền mẫu tại một số đơn vị trực thuộc, Tổ CCHC cho biết rất nhiều đơn vị vẫn hết sức lơ mơ về cách điền mẫu. Một số Cục, Vụ đã có báo cáo hoàn thành việc rà soát, đóng dấu hẳn hoi gửi về Tổ.
Nhiều đơn vị báo cáo ngon lành rằng đang chỉ đạo quyết liệt. Tuy nhiên khi thành viên của Tổ xuống “vặn” lại một số nội dung biểu mẫu thì người này nhìn người kia. Một số Cục như Cục Thủy lợi viện lí do việc thành lập Tổng cục chậm khiến tiến độ rà soát chậm. Thực tế Tổng cục đã thành lập đâu, đấy vẫn là việc của Cục chứ! Vụ Tổ chức cán bộ mặc dù Tổ công tác chưa đánh giá chất lượng điền biểu mẫu nhưng “nghe nói” là điền sai rất buồn cười...
Theo đánh giá của ông Nhạn, tiến độ rà soát TTHC và tình trạng sai be bét trong việc điền biểu mẫu có lí do chính là cán bộ cử đi tập huấn CCHC không chú tâm nên không được cho các đơn vị. Đáng buồn hơn, mặc dù bộ TTHC đã được công bố từ lâu nhưng đến giờ nhiều đơn vị vẫn còn thắc mắc thủ tục này, thủ tục kia có thuộc diện phải rà soát không? “Các đơn vị đã báo cáo lên Bộ, “xui” Bộ công bố 468 TTHC cần rà soát lâu rồi, bây giờ còn bàn cãi gì nữa” – ông Nhạn quyết liệt.
Trước nhiều ý kiến thắc mắc của các đơn vị xung quanh chuyện điền biểu mẫu “rối như tơ vò”, Tổ trưởng Tổ công tác Nguyễn Minh Nhạn cho biết sẽ trực tiếp xuống các đơn vị đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc điền biểu mẫu trong thời gian gấp rút còn lại.
Đồng tình với ông Nhạn, ông Cao Cảnh giác – Tổ phó thường trực Tổ công tác CCHC của Bộ cho biết nhiều đơn vị hiểu chưa sâu bản chất của Đề án 30 nên điền biểu mẫu rất ngây ngô, sai be bét. Phổ biến nhất là điền sai mẫu 2a, 2b.
Xung quanh chuyện rối tung về điền biểu mẫu, Cục Khai thác – Bảo vệ NLTS thắc mắc việc trùng nội dung biểu mẫu làm mất thời gian rà soát. Cụ thể Cục có 39 TTHC phải rà soát thì 38 thủ tục giống nhau giữa cấp Cục và Chi cục. Đơn cử như thủ tục cấp giấy phép cho tàu cá giữa Cục và Chi cục là hoàn toàn giống nhau. Chỉ khác nhau ở chỗ tàu trên 90 mã lực do Cục cấp, dưới 90 mã lực thì do Chi cục mà thôi...Về nội dung này, ông Nguyễn Minh Nhạn cho biết TTHC nào thuộc diện phải rà soát, dù giống nhau cũng phải điền bằng hết.
Nhắc nhở các đơn vị về việc điền biểu mẫu sai quá nhiều, ông Nhạn nêu ví dụ: Thủ tục Chấp thuận cắt xẻ đê điều của Cục Thủy lợi ghi “Mục tiêu của thủ tục là để đảm bảo an toàn đê điều là sai. Đúng ra thì mục tiêu của nó là tư vấn, tạo an tâm cho Chủ tịch UBND tỉnh cấp phép cho đơn vị xẻ đê mới đúng”. Không đồng tình, Cục Thủy lợi khăng khăng cho rằng mọi TTHC của Cục này phải đảm bảo được an toàn đê điều là đúng.