NRF cho rằng, nếu số tiền trên được dành mua hàng sản xuất tại Mỹ thì có thể tạo 4,6 triệu việc làm. Và đây thật sự là một liều thuốc bổ chữa "căn bệnh thất nghiệp" kinh niên đang gây nhức nhối và bất an trong lòng nước Mỹ.
Có một thực tế là, tại Mỹ, rất khó tìm được quà tặng do chính tay người Mỹ sản xuất với giá phải chăng mà chất lượng tốt. Vậy nên, nhiều quầy hàng chỉ bán hàng "ngoaiệ̉, nhập từ Trung Quốc, Việt Nam, Mê-hi-cô, In-đô-nê-xi-a và các nước khác, với mẫu mã đa dạng, đẹp mắt và giá cạnh tranh.
Ngồi nhìn hàng "ngoại" bán "đắt như tôm tươiể, NRF tiếc rẻ nhẩm tính, giá người tiêu dùng Mỹ chỉ mua hàng "nội" thì sẽ giúp kích thích nền kinh tế ốm yếu của Mỹ tăng trưởng hơn lên nhiều. Ấy nhưng, để "cắm chân" được tại thị trường khó tính như Mỹ, nhà sản xuất nước ngoài đã phải bỏ biết bao tâm sức và trí lực. Sự cạnh tranh trong thế giới toàn cầu hóa khá sòng phẳng. Cái gì người tiêu dùng thích thì họ mua nhiều. Sức mua càng dồi dào thì càng làm cho hàng hóa lưu thông và sinh lợi cho nền kinh tế. Cả người bán và kẻ mua đều không thiệt. Vì rằng nước nổi thì thuyền cũng lên!