Trong những ngày tới, nền nhiệt độ cao nhất của khu vực Đông và Tây Nam Bộ dao động 31 -33oC, nhiệt độ thấp nhất 21 -23oC, trời se lạnh vào đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ.
Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền nam, nước mặn có độ mặn 6,8ọ đã xâm nhập sâu 40 km, đến ấp Bình Ninh, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang). Nước mặn có độ mặn 11,6-21,4ọ đã xâm nhập 30 km, đến khu vực Tân Phú (Bến Tre). Trên sông Cửa Đại, nước mặn có độ mặn 5,3ọ xâm nhập sâu 40 km, đến khu vực Long Định (Tiền Giang), nước mặn có độ mặn 12,4-23,9ọ đã xâm nhập sâu 30 km, đến xã Vang Quới Tây (Bến Tre). Trên sông Hàm Luông, có độ mặn 8,8 - 21,9ọ đã xâm nhập sâu 30 - 40 km, đến khu vực Hưng Long, Phú Khánh (Tiền Giang). Trên sông Cổ Chiên, nước mặn có độ mặn 5,2 - 11,8ọ đã xâm nhập sâu 30 km, đến khu vực Hưng Mỹ (Trà Vinh). Trên sông Cung Hầu, nước mặn có độ mặn 2,2-6,4ọ xâm nhập sâu 40 km, đến khu vực Long Đức, Hưng Mỹ (Trà Vinh). Trên sông Ông Đốc, nước mặn có độ mặn 10-14ọ đã xâm nhập sâu 70 km, đến khu vực Biển Nhị (Cà Mau), nước mặn có độ mặn 15,8 - 25,7ọ đã xâm nhập sâu 20 - 60 km, đến các khu vực Trần Văn Thời, Khánh Bình, Tắc Thủ, Khánh Hòa (Cà Mau), huyện An Minh (Kiên Giang). Nếu trong những ngày tới, thời tiết không mưa, sản xuất nông nghiệp các tỉnh phía nam sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Theo thống kê của Cục Trồng trọt, khoảng 800 nghìn ha lúa đông xuân, chiếm 50% diện tích tại đồng bằng sông Cửu Long đã bị hạn và mặn gây ảnh hưởng, trong đó 80.000 ha lúa tại Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau đang khô hạn nghiêm trọng. Theo dự báo, tình trạng hạn, mặn xâm nhập còn tiếp tục gia tăng, đỉnh điểm rơi vào các tháng 4, 5-2010.
Tỉnh Phú Thọ hiện có khoảng 7.000 ha lúa vụ xuân bị hạn. UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo ngành nông nghiệp và các huyện huy động máy bơm lấy nước vào đồng ruộng phục vụ đổ ải những chân ruộng còn lại chưa có nước và tưới dưỡng cho lúa đã cấy; lắp đặt máy bơm dã chiến bơm nước từ vùng trũng, khe, lạch lên vùng cao phục vụ gieo cấy hết diện tích còn lại...
Trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến 1-3 mm, giảm áp lực cháy rừng, nhưng không giải quyết được hạn hán. Được biết, thời gian qua trên toàn tỉnh không có mưa, tiết trời nắng khô từ trưa về chiều, độ ẩm thấp nhất có ngày giảm 19-21%, nhiệt độ cao nhất đạt mức 35-37oC, vùng cao 29-31oC làm nhiều diện tích đất lúa khó khăn gieo cấy.
Tỉnh Thái Nguyên đã củng cố 1.232 tổ phòng, chống cháy rừng (PCCR) tại 119 thôn, bản thuộc các vùng rừng trọng điểm với gần 7.500 người tham gia. Ngành Kiểm lâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không vi phạm Luật Bảo vệ rừng, PCCR. Các Hạt kiểm lâm tổ chức diễn tập phòng, chống cháy rừng, bố trí lực lượng tuần tra, ngăn chặn tình trạng đốt, phá, khai thác rừng trái phép. Từ đầu năm đến nay, tỉnh có bốn vụ cháy rừng, làm thiệt hại 1,65 ha rừng trồng.
Tại Tiểu khu 8, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) vừa xảy ra một vụ cháy rừng. Sau gần 3 giờ đồng hồ phối hợp của các lực lượng chức năng cùng người dân, ngọn lửa mới được khống chế. Hơn 1 ha rừng trồng của các hộ dân bị thiêu rụi. Đây là đám cháy cũ xảy ra trước đó hai ngày đã được dập tắt, tuy nhiên do dập chưa hết nên ngọn lửa bùng phát và cháy trở lại.
Hồi 9 giờ ngày 10-3, tại khu vực xảy ra vụ cháy rừng tràm ngày 8-3 tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc (Kiên Giang), đám cháy rừng vừa được dập tắt đã bùng phát trở lại. Ngay sau khi xảy ra cháy, chính quyền huyện đảo đã huy động 500 người gồm thanh niên xung kích, dân quân tự vệ và hơn 100 cán bộ, chiến sĩ khoanh vùng, cắt đường băng, đến 17 giờ cùng ngày đã dập tắt được đám cháy.
Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch cúm gia cầm, nguy cơ dịch cúm gia cầm tiếp tục xuất hiện thời gian tới rất cao do miễn dịch quần thể của đàn gia cầm đang giảm mạnh, người dân nuôi tái đàn và vịt chạy đồng tăng mạnh tại đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các tỉnh, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương triển khai tiêm phòng vắc-xin cúm gia cầm đợt I-2010 trong tháng 3 và 4, đồng thời yêu cầu hai tỉnh Cà Mau và Sóc Trăng nhanh chóng dập tắt dịch cúm gia cầm. Hiện nay, cả nước đã hoàn thành tiêm phòng vắc-xin cúm gia cầm đợt II-2009 với tổng số lượt gia cầm được tiêm phòng là gần 171 triệu lượt.
Theo Cục Thú y, tại Nghệ An, dịch cúm gia cầm vừa xảy ra trên đàn gia cầm gồm 300 con vịt và 40 con gà tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn. Đàn gia cầm này chưa được tiêm phòng vắc-xin và đã bị tiêu hủy. Chi cục Thú y và chính quyền địa phương đang tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
Tổng công ty Lương thực miền nam vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phải chấp hành nghiêm việc tổ chức mua lúa gạo tạm trữ. Theo đó, các đơn vị thành viên phải chịu trách nhiệm không để giá lúa xuống thấp hơn giá sàn tối thiểu (lúa khô 4.000 đồng/kg). Trong trường hợp giá lúa có nguy cơ xuống thấp hơn 4.000 đồng/kg, Tổng công ty yêu cầu các doanh nghiệp thành viên phải mở thêm nhiều điểm thu mua lúa gạo. Trong quý I năm nay, xuất khẩu gạo của nước ta có chiều hướng chững lại, lượng xuất khẩu giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.
Giá lúa đông xuân tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long những ngày này đã chững lại và dễ tiêu thụ hơn. Tại các huyện Càng Long (Trà Vinh), huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long), lúa IR 50404 phơi khô đủ chuẩn chế biến xuất khẩu, thương lái đến tận nhà mua với giá 4.000 - 4.050 đồng/kg, lúa hạt dài 4.150 - 4.200 đồng/kg. Nguyên nhân giá lúa ổn định trở lại là do các doanh nghiệp đang triển khai mua lúa gạo tạm trữ và thực hiện chính sách bảo hiểm giá 4.000 đồng/kg lúa khi giá lúa xuống thấp. Tuy nhiên, hiện nay giá lúa vẫn thấp hơn vào thời điểm trước Tết Nguyên đán khoảng 1.200 - 1.300 đồng/kg.
Các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang tích cực triển khai kế hoạch mua 36.000 tấn lúa đông xuân tạm trữ với giá sàn tối thiểu 4.000 đồng/kg, bảo đảm lợi nhuận cho nông dân. Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Vĩnh Long và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tỉnh chỉ đạo mạng lưới các nhà máy xay xát liên kết với các đại lý, trạm thu mua, bảo đảm kho bãi mua dự trữ lúa hàng hóa. Năm 2010, các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long dự kiến xuất khẩu 380 nghìn tấn gạo.