Nước Nga đang vươn tới thị trường châu Phi

Xem tin gốc 

CATPHCM - 38 tháng trước 60 lượt xem

Nuoc Nga dang vuon toi thi truong chau Phi

(CATP) Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (ảnh) bắt đầu chuyến viếng thăm châu Phi từ ngày 24-6-2009 vừa qua. Ông Medvedev sẽ tới Nigeria, Namibia và Angola. Moscow tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ các quốc gia châu Phi trong lĩnh vực khai thác các nguồn lực tự nhiên của họ như dầu lửa, khí đốt và uranium bất chấp khủng hoảng kinh tế.

Nga không giấu giếm những quan tâm mang tính chiến lược của mình ở châu Phi. Lục địa đen quả thật có thể trở thành một hình phối cảnh mới và thị trường hấp dẫn nếu các cuộc xung đột vũ trang ở đây giảm đi. Thị trường của các quốc gia đang phát triển nằm trong những mối quan tâm lớn đối với các công ty Nga trong ngành công nghiệp năng lượng, cũng như các ngành đường sắt, hạt nhân, quốc phòng và chế tạo máy móc. Việc xây dựng các mối quan hệ mới và khôi phục lại những mối quan hệ cũ hiện đang là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với Nga, vì chúng mở đường cho nước này xâm nhập vào những thị trường mới, sinh lợi cao.

Tuy nhiên, khi muốn bước vào thị trường châu Phi, Nga sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt. Những năm gần đây, Trung Quốc đã ký một số hiệp định ở châu Phi. Bắc Kinh có cách tiếp cận rất hợp lý trong các chính sách của mình đối với lục địa đen. Đầu tiên nước này thực hiện những dự án nhân đạo tạo dựng lòng tin, rồi đến các chương trình tín dụng và cuối cùng mới tới ký kết các hợp đồng.

Nigeria là quốc gia đầu tiên Tổng thống Medvedev viếng thăm. Nước này là một trong mười nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới. Nguồn dự trữ dầu quốc gia của Nigeria tới trên 9 tỷ tấn, không kể 5,2 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên. Người đứng đầu tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga, Aleksey Miller, và giám đốc công ty dầu khí nhà nước NNPC của Nigeria Mohammed Sanusi Barkindo đã thảo luận về một cơ hội ký kết một hợp đồng thăm dò và sản xuất gas trị giá 2,5 tỷ đôla.

Chuyến thăm Namibia của Dmitry Medvedev từ ngày 24 đến 26-6 là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Nga tới nước này. Namibia thực sự giàu các nguồn khoáng sản - đứng đầu là kim cương. Các nhà sản xuất khổng lồ về kim cương và vàng của Nga: Alrosa và Renova đã và đang thực hiện nhiều dự án ở Namibia.

Angola - chặng dừng chân cuối cùng của ông Medvedev trong chuyến công du châu Phi - rất giàu về dầu lửa, khí đốt, kim cương, quặng sắt, quặng đồng đỏ, thạch anh, vàng... và nhiều nguyên liệu thô khác. Nhưng đa số người dân đang sống trong một quốc gia giàu có như vậy hiện kiếm chưa đầy 1 đôla/ngày và chết ở độ tuổi 40. Nga và Angola đã hợp tác thành công trong lĩnh vực khai thác kim cương và thăm dò dầu khí. Nga đề nghị giúp Angola trong việc phát triển mạng lưới đường sắt và xây dựng các nhà máy thủy điện.

Chuyến viếng thăm của Tổng thống Nga cho thấy Moscow đang đưa nền kinh tế mình tới lục địa đen.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang