Nữ quái giấu ma túy vào "chỗ hiểm" vẫn không thoát

TAND tỉnh Lai Châu đã tiến hành xét xử sơ thẩm đối với Sùng Thị Tà (30 tuổi), trú bản Huổi Hoa A2, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo tin tức báo Công Lý, cáo trạng của VKSND tỉnh Lai Châu, vào khoảng 08h ngày 04/11/2015, Sùng Thị Tà đang đi bộ trong bản thì gặp một người đàn ông dân tộc Mông, quốc tịch Lào, gạ gẫm Tà mua hêrôin.

Do muốn có tiền vào thăm chồng đang chấp hành án ở tù và trước đó có một người đàn ông dân tộc Mông ở huyện Than Uyên, Lai Châu nhờ Tà mua hêrôin hộ, nên Tà đồng ý mua 1 cây hêrôin giá 20 triệu đồng. Tà đưa trước 10 triệu đồng, số tiền còn lại Tà hứa sẽ hoàn trả sau khi bán được “hàng”.

Bị cáo Sùng Thị Tà trước vành móng ngựa (Ảnh: báo Công Lý)

Giao dịch xong, Tà mang ma túy giấu trong lùm cây, thi thoảng lấy một ít ra sử dụng. Khoảng 9 giờ ngày 06/11/2015, Tà gọi điện cho người đàn ông dân tộc Mông trước đó nhờ mua ma túy hộ và thỏa thuận bán 1 cây với giá 25 triệu đồng rồi hẹn gặp nhau giao tiền, nhận “hàng” ở huyện Than Uyên (Lai Châu).

Khoảng 10h cùng ngày, Tà đi bộ đến lùm cây lấy hàng giấu vào “vùng kín” sau đó bắt xe khách đi thẳng tới huyện Than Uyên. Đến 2h30 rạng sáng ngày 07/11/2015 khi xe đi đến ngã ba Bình Lư, thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu) thì bị tổ công tác Công an tỉnh Lai Châu dừng xe kiểm tra.

Thấy Tà có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác yêu cầu Tà về trụ sở để làm việc. Tại đây, CQĐT đã mời 1 người phụ nữ tới làm chứng, cử một nữ cán bộ Công an cùng đưa Tà vào phòng riêng để tiến hành khám xét và phát hiện ra số hêrôin được giấu trong "vùng kín" của Tà.

Tại phiên tòa, Tà đã thành khẩn khai báo, thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Sùng Thị Tà 11 năm tù về tội “Mua bán trái pháp chất ma túy” theo quy định tại điểm h khoản 2 điều 194/BLHS.

Tháng 12/2015, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) bất ngờ kiểm tra hành chính tại quán bar Top 9 tại tầng 10 của tòa nhà số 52 Bà Triệu. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt 3 đối tượng đang mua bán ma túy.

Theo báo Người lao động, tại thời điểm kiểm tra, trong quán bar có khoảng 50 thanh niên nam nữ đang uống rượu, nhảy nhót trong tiếng nhạc lớn. Lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang 3 người gồm Nguyễn Thành Đạt (25 tuổi, quê tỉnh Quảng Ninh), Phạm Văn Huấn (25 tuổi, quê tỉnh Tuyên Quang) và Lê Đình Hiển (25 tuổi, quê huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) đang giao dịch mua bán 5 viên ma túy tổng hợp. Lực lượng chức năng đã tiến hành đưa 3 người này cùng một số khách trong bar có biểu hiện phê ma túy về trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm để đấu tranh làm rõ.

Tại trụ sở công an, Đạt khai nhận mua số ma túy trên của một người không quen biết rồi bán cho Hiển (nhân viên của quán bar) để Hiển tiếp tục bán cho các dân chơi trong quán bar. Đạt khai bán ma túy nhằm kiếm thêm để có tiền đóng học. Hiện Đạt đang là sinh viên năm cuối một trường đại học ở TP Hà Nội, làm thêm tại một quán bar và có mối quan hệ rất tốt với các “dân chơi”.

NINH LAN (Tổng hợp)

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/nu-quai-giau-ma-tuy-vao-cho-hiem-van-khong-thoat-a130382.html