Nữ - Đinh Mão (sinh từ 29-01-1987 đến 16-02-1988)

Cuộc đời của tuổi ĐInh mão nữ mạng, quý cô ngoài thì xinh đẹp dễ thương, trong thì hiền hậu.

ĐINH MÃO 24 tuổi (sinh từ 29-01-1987 đến 16-02-1988) Hỏa mạng – Âm nữ Lư trung hỏa – Lửa trong lò SAO: La hầu: Chủ các việc buồn bệnh nặng, phụ khoa: xấu HẠN: Diêm vương: Minh bạch sổ sách kẻo thuế vụ truy thu: nhẹ VẬN NIÊN: Mã bị đao: Ngựa trúng thương: Xấu - Mạng hỏa gặp năm Hỏa là Sanh nhập: Xấu - Địa chi tuổi Mão gặp năm Dần là cùng Hành: Tốt - Thiên can tuổi ĐInh gặp năm Canh Dần là cùng Hành: Tốt Chiếu theo sự vận chuyển của Âm – Dương Ngũ hành trong vũ trụ, năm Canh dần (2010-2011) tiểu vận đóng tại cung Cấn, hành Mộc, thuộc hướng Đông Bắc thiên Đông, đối với tuổi Đinh Mão là Bại địa: Xấu. Tọa cung tiểu vận có các sao cố định: Thiếu âm, Cô thần, Thanh long, Lưu hà Chiếu có các sao cố định: 1/ Phúc đức, Thiên Đức, Bệnh phù, Thái tuế, Đà la; 2/ Triệt, Tuần, Thiếu Dương, Đào hoa, Lộc tồn, Bác sĩ, Thiên không; 3/Hồng loan, Nguyệt đức, Tứ phù, Tướng quân, Thiên la. Theo như trên có thể luận đoán tổng quát, năm nay tam hợp Tam hợp Thiếu âm, Long Đức, Trực phù cho nên làm việc nhiều mà lợi lộc chẳng được bao nhiêu, bày ra nhiều việc cũng không ăn thua gì, thôi thì coi như những cố gắng của mình chỉ là để tạo phúc đức cho con đường công danh sự nghiệp êm xuôi. Tuổi quý cô hãy chờ thời cơ tốt, chứ nóng nảy mà hỏng mọi việc, những gì mong muốn sẽ chắc chắn đạt được, tuy lúc đầu khó khăn nhưng về sau toại ý. Quý cô nữ mạng thông minh. Nết na hiền hậu dáng hình đoan trang Học hành thi cử vẻ vang. Công danh lợi lộc mở mang vào đời. Duyên tình lỡ bước dang đôi. Về sau hạnh phúc một đời thủy chung Giàu sang tiền bạc vô cùng. Cửa nhà xinh đẹp cùng chung an nhàn. Canh Dần năm mới vạn an. Gia đình hưởng lộc an khang trọn đời Năm mới vui xuân tươi cười. Hưởng tài đắc lộc thời thời bình an. Về phương diện ngoại giao và việc làm: Cung Quan lộc Long đức Thiên quan quý nhân hội tụ, nghĩa là quý cô gặp được thầy hiền bạn tốt nâng đỡ trong việc học hành cũng như trong việc làm, để có sức học rất thỏa đáng, tiền bạc lương bổng cũng được hậu hỷ. Trên phần giao tế, tuổi Mão được bạn bè quý mến, càng về sau càng được tín nhiệm, vì thế mà vào lúc trung vận và trung hậu vận mới được phát đạt và thành công mỹ mãn. Phương diện tài chính: năm nay tam hợp Họa lộc tọa thu ngoài tam hợp Lộc tồn nghĩa là thu nhập rất cao nên có làm buôn bán thì được phát tài phát lộc, cuộc sống thịnh vượng. Tuổi Đinh Mão đứng đầu trong thiên hạ, tuy nhiên nếu biết tính toán cẩn thẩn thì nhà của khang trang, ruộng vườn đầy đủ, tương lai huy hoàng. Tháng 1 và tháng 3 đắc tài hữu lộc, nhưng trong năm có nhiều việc buồn phiền lo âu vì chữ tình. Phương diện tình cảm: Đời sống tình cảm của quý cô năm nay như một giấc mơ, chợt đến rồi chợt đi, nhưng trong lúc tuổi còn thanh xuân cần phải coi việc học hành thi cử là việc chính, có thể mới đảm bảo một tương lai an toàn, một gia đình hạnh phúc. Phương diện sức khỏe: bệnh khí hư bạch đới, nhức đầu. Đầu năm nên cầu an giải hạn hay cùng sao, mỗi tháng vào ngày 8 âm lịch, đsung 8 ngọn đèn và hoa quả, trà quay mặt hướng Chánh bắc mà khấn vái “Thiên cung Thần Thủ La Hầu Tinh quân”. Mồng một Tết nên xuất hành hướng Nam để nghinh tiếp Tài Thần. Đi từ khoảng 11giờ đến 13 giờ sáng, tính theo giờ nơi cư ngụ, Tháng giêng: ý chí cao thượng thành công to lớn. Tháng hai: Sự nghiệp lẫn tiền tài mọi thứ đều tốt đẹp Tháng ba: đắc tiền bạc công danh nhưng trong lòng buồn phiền Tháng tư: gái thanh xuân đoan trang kiều diễm Tháng năm: bao nhiêu quyền hành là bấy nhiêu tranh chấp Tháng sáu: thành công trên học vấn nhưng hao hụt tiền bạc Tháng bảy: cuộc sống tự lập, thành công rực rỡ Tháng tám: tiền tài dư dả, gia đình hạnh phúc đầm ấm Tháng chín: chớ trèo cao mà ngã nặng, biết mình biết người mới tốt Tháng mười: tình chàng ý thiếp nồng nàn yêu thương Tháng mười một: cẩn thận kẻo bệnh tật, sức khỏe suy yếu Tháng mười hai: Làm lành mà vẫn bị nhiều người oán trách chê bai Nói chung cuộc đời của tuổi ĐInh mão nữ mạng, quý cô ngoài thì xinh đẹp dễ thương, trong thì hiền hậu. Thành đạt, tâm hồn thanh cao lại cực kỳ thông minh lanh lợi, học hành thi cử đỗ đạt cao, con đường công danh tương lai chói lọi. Trên lĩnh vực nghề nghiệp thì được bạn bè cấp dưới tin cẩn, một lòng hỗ trợ cho sự nghiệp quý cô được thành công hoàn hảo. Tuổi Mão sơ niên gặp nhiều hoạn nạn, trung niên bước vào con đường danh lợi với thành quả tốt, hậu vận thanh nhàn, nhà cửa khang trang, tiền tài mỹ mãn cập trường thọ chi số. Hợp với tuổi Nhâm, Hợi, Mùi – Khắc với tuổi Tân, Dậu Hợp với màu xanh, hồng – khắc màu đen trắng

Nguồn Cổng thông tin giải trí VZONE: http://vzone.vn/Default.aspx?NewsId=19595&Page=NewsDetail