Nông dân tham gia quản lý công trình thủy lợi- nhân tố quan trọng cải thiện hiệu quả công trình thủy lợi

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 37 tháng trước 228 lượt xem

(ĐCSVN) - Hội thảo "Thống nhất kế hoạch hành động Phát triển nông dân tham gia quản lý công trình thủy lợi (PIM) ở Ninh Thuận" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức đã diễn ra trong hai ngày từ 2 đến 3/7, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm .

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường thể chế cho Trung tâm tư vấn PIM và hỗ trợ triển khai quản lý, khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia của người dân ở hai tỉnh Ninh Thuận và Sơn La", do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ. Mục tiêu của Dự án là tăng cường năng lực của Trung tâm tư vấn PIM, đặc biệt là tư vấn cho lãnh đạo trong việc tiến hành triển khai khung pháp lý về quản lý và khai thác các công trình thủy lợi; hỗ trợ tư vấn cho hai tỉnh Ninh Thuận và Sơn La xác định và triển khai kế hoạch hành động về quản lý thủy lợi có sự tham gia của người sử dụng.

Phát biểu tại Hội thảo, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Lê Mạnh Hùng cho rằng: Trong nhiều thập niên qua, Nhà nước và nhân dân đã tập trung đầu tư xây dựng nhiều công trình thủy lợi, góp phần bảo vệ nguồn nước, môi trường, kinh tế - xã hội và phát triển nông thôn bền vững. Tuy nhiên, hiệu quả khai thác của nhiều hệ thống công trình thủy lợi còn thấp, chưa tương xứng với đầu tư, nhiều công trình đã và đang xuống cấp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng quan trọng là thiếu cơ chế chính sách và tổ chức quản lý hệ thống thủy lợi phù hợp, đặc biệt là thiếu sự tham gia mạnh mẽ của người dân trong quản lý vận hành công trình.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống thủy lợi, từ đầu những năm 1990, Chính phủ đã khởi xướng chuyển giao công trình thủy lợi nhỏ, thực hiện xã hội hóa theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Thời gian gần đây Bộ NN&PTNT đã coi việc nông dân tham gia quản lý công trình thủy lợi (gọi tắt là PIM) như là một nhân tố quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả của các hệ thống công trình thủy lợi. Tuy nhiên, việc thành lập và hoạt động của tổ chức quản lý theo hướng PIM còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại nên các mô hình PIM chưa được mở rộng và phát triển. Nhiều mô hình PIM không còn hoạt động hoặc hoạt động thiếu hiệu quả sau khi các dự án hỗ trợ kết thúc.

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NN&PTNT), Trần Kim Long lưu ý: Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường thể chế cho Trung tâm tư vấn PIM và hỗ trợ triển khai quản lý, khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia của người dân ở hai tỉnh Ninh Thuận và Sơn La" là dự án hỗ trợ kỹ thuật với kinh phí không lớn nhưng có một ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt là kết quả của nó sẽ đóng góp tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về "Chương trình Tam nông".

Tại Ninh Thuận, Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã xây dựng quản lý nhiều công trình thủy lợi có sự tham gia của người dận. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Xuân Hòa, việc phát triển PIM tại Ninh Thuận còn nhiều khó khăn vướng mắc về các qui định, hướng dẫn thực hiện nên cần tháo gỡ, nhằm phát huy vai trò của người dân tham gia khai thác quản lý công trình thủy nông, phát huy hết năng lực các công trình thủy lợi sau đầu tư, góp phần nâng cao nhận thức một cách đầy đủ hơn về PIM của người dân trực tiếp hưởng lợi từ các dự án...

Tại Hội thảo,các đại biểu cũng đã nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo chuyên đề, kế hoạch hành động và thống nhất vai trò trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình xây dựng, thực hiên mô hình quản lý thủy lợi có sự tham gia của người dân./.

Nguyễn Đức Ánh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang