Nói sao cho dân hiểu

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 28 tháng trước 7 lượt xem

Noi sao cho dan hieu

GiadinhNet - Nhà xây xong mà xuất hiện dăm kẽ nứt trên mái thì gia chủ đứng ngồi không yên. Dự án làm đẹp mặt cầu bằng láng nhựa, hoàn công chưa đầy 3 tháng mà đã có những vết nứt biểu hiện của sự lão hóa thì rõ là không ổn.

Chuyện xảy ra ở cầu Thăng Long, đương nhiên làm ngành chủ quản không coi nhẹ. Cuối tuần qua, lãnh đạo thành phố đã tức tốc đến hiện trường kiểm tra vết thương của cây cầu trọng yếu này.

Xem ra vẫn có cái may khi sự việc được báo chí phát hiện kịp thời để gióng giả dư luận quan tâm, nhờ đó mà trị được cái "ung" khi mới chỉ là cái "sảy". Lại nữa, trong thời gian bảo hành còn giá trị, chi phí sửa chữa sự cố này vẫn nằm trong khoản đầu tư một cục, chưa phát sinh để mệt đến tiền dân.

Nhưng phải kể thêm đến một cái "may" nữa. Đó là những lời trấn an dư luận, đến từ phát ngôn giải thích của đại diện các cơ quan liên quan đến việc sửa cầu. Có người lập tức khẳng định, vết nứt chỉ xảy ra trên bề mặt lớp bê tông, còn phần quan trọng nhất là kết cấu thép chịu lực chính của cầu vẫn được lớp sơn bảo vệ, không có vấn đề gì. Có ý kiến làm giảm "nhiệt" vấn đề bằng dẫn chứng rằng, trên quốc lộ, những vết nứt như thế cũng có, và bình thường thôi, không có gì ghê gớm lắm. Và cầu nào mới làm xong chẳng có vấn đề, chẳng qua nó là cầu Thăng Long nên mới nhạy cảm thế. Và trong khi trăm ngàn con mắt đang dõi theo động thái của nhà thi công để tìm ra nguyên nhân hỏng hóc, thì họ đã thoái thác bằng cụm từ "trừu tượng", mấu chốt là mình chưa có kinh nghiệm trong cả thiết kế, thi công, lỗi thuộc về hệ thống.

Vẫn biết trong nhiều tình huống lời trấn an đúng lúc có thể mang lại sự bình ổn trong tâm lý đám đông, giúp tình hình trở lên dễ kiểm soát. Nhưng một điều cần phải nhớ, đó là để có được sự thành công cho dự án làm lại mặt cầu, không chỉ có tiền tỉ của Nhà nước, sự góp sức của kỹ sư, công nhân, mà cả nỗi vất vả nhọc nhằn của nhiều lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông. Và đặc biệt là không ít nếp sinh hoạt, nhịp đập cuộc sống kinh tế xã hội của hàng triệu cá nhân, đơn vị lại qua cây cầu trong mấy tháng ròng sửa chữa phải thay đổi. Nay cảnh ngộ cầu là thế, nặng thì bóc lên làm lại, nhẹ thì lại lô cốt giữa đường. Rồi nguy cơ tắc nghẽn tái diễn.

Nợ dân nhiều, thì có lời nói sao để bà con hiểu, từ phía những người trực tiếp chịu trách nhiệm.

Hiếu Sự

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang