* Bình Nhưỡng bắn thử hai tên lửa tầm ngắn
Hai bên gặp nhau khi CHDCND Triều Tiên đang “kẹt tiền” do bị cộng đồng quốc tế, dẫn đầu là Mỹ, siết chặt cấm vận tài chính để trừng phạt vụ thử hạt nhân hôm 25-5. Theo AFP, trong cuộc đàm phán đầu tiên diễn ra tháng trước, Bình Nhưỡng đã khiến phái đoàn Seoul ngỡ ngàng khi đòi tăng lương tháng cho 40.000 công nhân nước mình tại Kaesong từ 75 USD lên 300 USD/người, và tăng tiền thuê kho xưởng từ 16 triệu USD cho hợp đồng 50 năm lên 500 triệu USD.
Tại vòng đàm phán thứ hai, Bình Nhưỡng vẫn bám lấy các yêu cầu về tiền bạc song có đề nghị dỡ bỏ hạn chế việc lưu thông qua biên giới mà nước này áp đặt từ tháng 12-2008. Hàn Quốc đã đề nghị xây một nhà tập thể và nhà trẻ cho công nhân CHDCND Triều Tiên, đa số là nữ từ 20-30 tuổi, nhưng bác yêu cầu tăng lương và phí thuê đất.
Khu công nghiệp Kaesong mở cửa từ tháng 12-2004, là dự án hòa giải dân tộc cuối cùng còn hoạt động giữa hai miền Triều Tiên. Tuy nhiên, tương lai của khu công nghiệp này đang mờ mịt khi quan hệ liên Triều ngày càng xấu đi và căng thẳng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên gia tăng. Đại diện 105 công ty Hàn Quốc tại Kaesong cho hay nhiều người trong số họ sắp phá sản vì đơn hàng giảm.
* Cùng ngày diễn ra cuộc đàm phán Kaesong, CHDCND Triều Tiên đã bắn thử hai tên lửa tầm ngắn. AP dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mô tả hai tên lửa được phóng đi từ Wonsan, thành phố biển phía đông của CHDCND Triều Tiên mà theo Hãng tin Yonhap, đó là tên lửa đất đối hạm. Trước đó, Bình Nhưỡng đã cấm tàu thuyền đi lại trong vùng biển phía đông đến hết ngày 10-7 để nước này tiến hành diễn tập quân sự.