(TT&VH) -
Cùng với việc cho phép cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh vũ trường, karaoke từ ngày 1/1/2010. Quy chế được đánh giá là đã “nới” hơn một chút với karaoke và vũ trường, ở chỗ: cho phép các dịch vụ này trong các cơ sở lưu trú du lịch từ 4 sao trở lên hoặc hạng cao cấp thì được hoạt động sau 24h nhưng cũng không quá 2h sáng (còn karaoke, vũ trường ở các nơi khác thì vẫn không được phép hoạt động sau 24h đến trước 8h sáng). Đối với dịch vụ kinh doanh trò chơi điện tử thì thay vì cho phép hoạt động đến 23h, nghị định mới quy định không được phép hoạt động sau 22h đêm.
Như vậy, sau hơn 4 năm tạm ngưng cấp phép mới kinh doanh karaoke, vũ trường thì từ ngày 1/1/2010 tới đây, việc cấp phép mới cho các hoạt động này sẽ được khôi phục. Các tỉnh, thành đã có quy hoạch về vũ trường và karaoke được tiếp tục cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường theo đúng quy hoạch. Điều kiện để kinh doanh vũ trường, karaoke được quy định rất chặt chẽ: phòng khiêu vũ phải có diện tích từ 80m2 trở lên, còn phòng hát karaoke thì phải có diện tích từ 20m2 trở lên. Cửa phòng phải là cửa kính không màu, không được khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt các thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Địa điểm kinh doanh vũ trường và karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, di tích lịch sử, cơ quan hành chính Nhà nước tối thiểu là 200m.
Kinh doanh dịch vụ vũ trường sẽ phải đáp ứng các
điều kiện khắt khe (ảnh: theo Baodatviet)
PV