SGTT - Hôm qua (9.7), trả lời câu hỏi của báo chí tại cuộc họp báo về kết quả hoạt động ngành thanh tra sáu tháng đầu năm, tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cho biết, về vụ báo chí nước ngoài đưa tin cựu lãnh đạo công ty Nexus Technologies của Mỹ hối lộ một số quan chức Việt Nam để đổi lấy hợp đồng với 10 đơn vị trực thuộc bộ của Việt Nam số tiền 100.000 USD, việc này chưa rõ có căn cứ là phía bộ Tư pháp Mỹ có nói như vậy không. “Họ phải có bằng chứng là bút tích hay là ghi âm, ghi hình hoặc người làm chứng... chứ nếu cứ nói có hối lộ cho quan chức Việt Nam rất ngẫu nhiên và tùy hứng thì không có căn cứ gì để xét cả”.
Ông Truyền cũng cho biết thêm, ông mới nhận được thông tin Chính phủ sẽ chỉ đạo cho các cơ quan ngoại giao liên hệ để phía Mỹ cung cấp thông tin về vụ việc trên và chưa rõ sẽ xem xét, xử lý việc này như thế nào. Trong vụ điều tra thông tin công ty PCI (Nhật) hối lộ tại dự án đại lộ đông tây (TP.HCM), cơ quan chức năng của Việt Nam đã nhận 4.000 trang tài liệu của nước ngoài chuyển sang, chủ yếu là tiếng Anh và tiếng Nhật. Riêng chi phí cho việc dịch tài liệu này sang tiếng Việt đã lên tới khoảng 1 tỉ đồng. Chưa kể việc phải tổ chức giám định lại cho chính xác.
Được biết, trong sáu tháng đầu năm 2009, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành tám cuộc thanh tra phát hiện số tiền sai phạm khoảng 11.130 tỉ đồng, gần 150.000 USD và 21.500 cổ phần (cổ phần của công ty CP y dược phẩm Vimedimex). Theo ông Trần Văn Truyền, từ nay đến cuối năm, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục các cuộc thanh tra lớn về hoạt động cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại tập đoàn Bưu chính viễn thông, tập đoàn Điện lực, công ty cổ phần Du lịch Việt Nam tại Hà Nội và tại TP.HCM...