Nơi giữ cánh sóng mùa Xuân

(Baonghean.vn) - Mùa Xuân Bính Thân 2016, chúng tôi đến chúc Tết đơn vị Thông tin 18, cán bộ, chiến sỹ đơn vị vẫn không hề ngưng nghỉ, đảm bảo thông tin trong mọi tình huống.

Thượng úy Đặng Thái Bình (Chính trị viên đơn vị C18) giao nhiệm vụ ngày mùng 4 Tết.

Những năm chiến tranh khốc liệt, dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù, hình ảnh người lính thông tin C18 (Phòng Tham mưu - Bộ CHQS) đi rải dây trong tầm đạn lửa hay đeo chiếc máy thông tin cùng các đơn vị chiến đấu đã gắn liền nơi mỗi trận chiến. Tiền thân của đơn vị là Tiểu đoàn thông tin đóng ở Mỹ Thành (Yên Thành), sau đó vào Nghi Vạn (Nghi Lộc). Đến 1974, đơn vị về dừng chân trên mảnh đất TP Vinh cho đến bây giờ…

Thượng úy Đặng Thái Bình – Chính trị viên Đại đội 18 Thông tin 18 (Bộ CHQS tỉnh) trò chuyện: "Đảm nhận trọng trách về đảm bảo thông tin liên lạc cho Bộ CHQS tỉnh. Nhiều năm qua, đơn vị đã luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Hằng tháng, quân bưu đơn vị đã vận chuyển hàng ngàn công văn đi khắp tỉnh, đến các cơ quan, đơn vị. Đơn vị tham gia giao thông (đi công văn hỏa tốc) qua hàng ngàn km đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Chỉ tính trong năm 2015, đã có trên 1 vạn phiên liên lạc vô tuyến điện, thu trên 1.000 công điện, tham gia bảo đảm thông tin liên lạc cho các huyện diễn tập..."

Đồng đội ấm áp bên nhau.

Những CB, CS thông tin (đơn vị C18 - Bộ CHQS tỉnh) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ yên cánh sóng trong moi tình huống. Ảnh chụp ngày mùng 4 Tết

Các anh, cần mẫn với nhiệm vụ. Giữ cánh song không thể và không bao giờ ngưng nghỉ. Giải tần công tác có thể bay xa hơn, có thể chạy dài hơn, có thể đi rộng hơn, nhưng thông tin là bất biến. Thông tin Quân đội là điều tuyệt đối bí mật.

Ngăn nắp nội vụ.

Trong lịch sử của lực lượng vũ trang Nghệ An, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng Tham mưu (Bộ CHQS Nghệ An), Đại đội 18 đi qua rất nhiều tháng năm bão lửa, góp phần làm nên nhiều chiến công vang dội của người lính trên quê hương Bác. Giữ vững truyền thống đó, đơn vị luôn bảo đảm tốt công tác kỹ thuật phục vụ cho huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất khác.

CBCS luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong bảo quản, giữ gìn các loại vũ khí thiết bị kỹ thuật, tuyệt đối không để hư hỏng, xuống cấp. Với nhiều thành tích qua các thời kỳ, đơn vị đã được tiếp tục vinh dự nhận danh hiệu Đơn vị thi đua quyết thắng lần thứ Tư (Cấp Quân khu) trong năm 2014.

Lên đường.

Với nhiều kênh thông tin liên lạc được quản lý, khai thác từ tổng đài, đơn vị đã đảm bảo thông tin thoại, truyền số liệu phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, duy trì thông suốt mạng thông tin liên lạc từ trung tâm chỉ huy đến với các đơn vị đứng chân và hoạt động làm nhiệm vụ cơ động.

Trung úy Lê Văn Phúc - Đại đội trưởng cho biết: Cấp ủy, chỉ huy đơn vị 18 Thông tin đã tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từng cá nhân làm theo tấm gương của Bác bằng chương trình, kế hoạch cụ thể để trong bất kỳ tình huống nào, công tác thông tin liên lạc vẫn phải đảm bảo thông suốt.

Ngoài giờ trực chiến, cán bộ, chiến sỹ đơn vị vui bên niềm đam mê của bản thân.

Sinh thời, Bác Hồ căn dặn bộ đội thông tin liên lạc: "Đã cố gắng, cần luôn cố gắng hơn nữa, phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, ra sức học tập thêm nghiệp vụ, kỹ thuật, bảo đảm công tác TTLL kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn...".

Thấm nhuần lời dạy của Bác, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 18 Thông tin - Bộ CHQS Nghệ An luôn đoàn kết, phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Trần Hải

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/quoc-phong/201602/noi-giu-canh-song-mua-xuan-2664801/