Nơi đầu tư tuyệt vời

Xem tin gốc 

QĐND - 6 tháng trước 10 lượt xem

QĐND - Sau 36 năm đất nước Lào hoàn toàn giải phóng khỏi ách thực dân đế quốc, thiết lập chế độ mới CHDCND và qua 26 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nước bạn Lào ổn định và đang từng bước tiến vững chắc theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Diện mạo đất nước đổi thay rõ rệt, cuộc sống nhân dân được nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Các nước anh em và bè bạn tin tưởng vào sự ổn định ở một đất nước có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đất đai màu mỡ, thuận lợi cho việc trồng lúa, hoa màu và cây công nghiệp, coi đây là “nơi đầu tư tuyệt vời”.

Xiêng Khoảng đổi mới

Những con số “biết nói”

Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Nhân dân cách mạng Lào ngày 17-3-2011 và Phiên họp đầu tiên của Chính phủ Lào khóa 7 ngày 16-8-2011 nêu rõ, những thành tựu đạt được trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 6 (2005-2010), tạo đà thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm lần thứ 7. Tuy bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, tài chính thế giới, nhưng kinh tế Lào vẫn phát triển liên tục, đúng hướng, có bước tiến mới. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 7,9% năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 8,35 triệu kíp (1.069USD). Kim ngạch xuất khẩu đạt 5,59 tỷ USD, chủ yếu xuất khẩu khoáng sản, cà phê, gỗ, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Du lịch thu hút 8,79 triệu lượt khách nước ngoài, tăng 2 lần so với kế hoạch 5 năm trước đó. Kinh tế Lào đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỷ trọng trong các ngành kinh tế chuyển biến tích cực. Năm 1990, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 60,7%, năm 2010 còn 29%. Công nghiệp 10 năm trước chiếm tỷ trọng 14,4%, nay tăng lên 26%. Ngành dịch vụ từ 24,9% tăng lên 45% .

Năm 2006, Lào mới có 10 nhà máy thủy điện công suất 700MW, nay đã có 14 nhà máy, tổng công suất 2.500MW. Trong 5 năm qua, Lào đã hoàn thành xây dựng 5 nhà máy mới. Nhà máy thủy điện Nậm Thơn 2 lớn nhất, vốn đầu tư 1,45 tỷ USD, công suất 1.070MW. Các nhà máy khác: Nậm Ngừm 2, Nậm Lịch 1-2, Xê-ca-mản 3 đã đi vào hoạt động. Ngày 6-3-2011, ngành điện lực Việt Nam và Lào khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Xê-ca-mản 1 tại tỉnh A-tô-pư (Nam Lào), do Công ty cổ phần điện Việt-Lào làm chủ đầu tư, Tập đoàn Sông Đà làm tổng thầu, với vốn đầu tư 441 triệu USD, công suất 322MW. Đây là một trong những công trình quan trọng trong chương trình hợp tác năng lượng hai nước.

Lào đã chấm dứt tình trạng thiếu lương thực triền miên những năm chiến tranh. Trong mấy năm gần đây, ngành nông nghiệp đạt sản lượng hơn 2,7 triệu tấn thóc, tăng 2 lần so với năm 1976. Năm 2011 đạt sản lượng gần 3 triệu tấn thóc, phấn đấu đến năm 2015 đạt sản lượng 4,2 triệu tấn thóc. Gạo thơm phẩm cấp cao của Lào đã có mặt ở một số thị trường thế giới. 5 năm qua, Lào thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư, với số vốn ban đầu lên tới 13 tỷ USD, tăng 7 lần so với 1,8 tỷ USD trong 5 năm trước đó. Các công ty Việt Nam đầu tư 197 dự án, với số vốn 3,3 tỷ USD, đứng hàng đầu trong những quốc gia đầu tư vào Lào.

Có thế mạnh về phát triển du lịch, với những di sản văn hóa nổi tiếng như Cố đô tại Luông Phạ-băng, Văt Phu tại Chăm-pa-xắc, Cánh đồng Chum huyền thoại tại Xiêng Khoảng, thác Khôn Phạ-pênh (cực Nam nước Lào) dài 12km với 4000 đảo nhỏ, cùng nhiều di tích lịch sử, điện đài, chùa tháp, những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn hiếm nơi có, hằng năm thu hút 2 triệu lượt khách nước ngoài đến thăm đất nước Chùa Vàng và nghỉ dưỡng .

Sẽ thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2020

Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 7, Lào sẽ tạo bước đột phá có trọng điểm làm nền tảng cho các lĩnh vực phát triển cao trong giai đoạn tiếp theo. Phấn đấu tăng trưởng GDP 8% năm. Năm 2015, bình quân đầu người đạt 1.700USD; giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm xuống còn 19%. Việc xóa đói giảm nghèo gắn liền với việc xây dựng bản và các “Cụm bản phát triển kinh tế, văn hóa”. Tập hợp các bản nhỏ thành cụm bản, hình thành thị trấn nhỏ ở nông thôn. Thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần, chuyển mạnh sang kinh tế hàng hóa, xây dựng kinh tế thị trường có định hướng. Phát triển nông thôn, bảo đảm an ninh lương thực, bảo vệ và khôi phục tài nguyên rừng. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Lào thoát khỏi tình trạng kém phát triển, hoàn thành các mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, bảo đảm phát triển bền vững…

Thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ đất nước, tiếp tục công cuộc đổi mới, Lào đang phấn đấu trở thành Trung tâm phát triển tại Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, có vị thế trên trường quốc tế.

Bài và ảnh: Nguyễn Thế Nghiệp


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang