Theo tài liệu của Ủy ban thống kê quốc gia Ukraine, năm 2009, tổng giá sản phẩm quốc nội GDP của Ukraine là 912,563 tỷ hryvnia (đơn vị tiền tệ của Ukraine). Quy đổi tính toán ra đồng USD thì tổng nợ nước ngoài của Ukraina đã lên tới hơn 100 tỷ USD. Ông Lukianenko cho biết, quy mô khoản nợ lớn thế này sẽ rất nguy hiểm đối với nước đang chuyển đổi mô hình kinh tế như Ukraine.
Trong lần tranh cử tổng thống lần thứ hai diễn ra vào tháng trước, cựu thủ tướng Ukraine, nhà lãnh đạo của Đảng Các khu vực Viktor Yanukovich đã đánh bại thủ tướng Yulia Tymoshenko và đảm nhiệm chức tân tổng thống Ukraine. Tuần trước, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua việc bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tài chính Nikolai Azarov làm Thủ tướng Ukraine mà Liên minh mới đã đề cử. Ông Azarov cho biết, nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ là phê duyệt đề án dự toán ngân sách tài chính quốc gia, cũng như việc khởi động lại sự hợp tác với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF - đã bị đình chỉ vào tháng 11/2009.
Sau khi cuộc bầu cử của Ukraine kết thúc, tình hình chính trị Ukraine đã có chiều hướng ổn định hơn, cơ quan đánh giá tín dụng nổi tiếng thế giới Fitch hôm 16/3 đã nâng dự báo về xếp hạng tín dụng nợ của Ukraine từ tiêu cực lên ổn định. Điều này đồng nghĩa với việc rất có thể không lâu nữa xếp hạng tín dụng nợ của quốc gia này sẽ được nâng lên.