Hiện chưa rõ ai đứng đằng sau vụ tấn công trên hoặc liệu vụ tấn công này có liên quan trực tiếp tới hành động phản đối của những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra hay không.
Tuy nhiên, vụ việc diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chối yêu cầu của lực lượng “áo đỏ” đòi giải tán hạ viện và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm vào trưa nay.
Được ủng hộ bởi lực lượng quân sự hùng mạnh, Thủ tướng Abhisit phát biểu rằng thời điểm này không thích hợp cho cuộc bầu cử - điều mà giới phân tích nhận định các đồng minh của Thaksin có khả năng sẽ giành chiến thắng.
Đại tá Nattawat Attanibutt cho biết, cuộc điều tra ban đầu cho thấy các quả lựu đạn được bắn từ súng phóng lựu M-79 vào doanh trại của trung đoàn bộ binh số 11 ở quận Bang Khen, Bangkok. Số binh sĩ bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Nguồn tin tình báo khẳng định một số phần tử đã thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, đại tá Kaewkamnerd không đổ lỗi cho người biểu tình.
Bất chấp căng thẳng chính trị gia tăng, tiền của nước ngoài vẫn đang đổ vào thị trường chứng khoán Thái Lan, lên tới mức 812 triệu USD trong 3 tuần qua vì các nhà đầu tư mong muốn tìm kiếm lợi nhuận từ sự khôi phục nhanh chóng trong các nền kinh tế đang nổi lên của Đông Nam Á.
Cổ vũ, la hét om sòm và vẫy cờ, những người biểu tình “áo đỏ” đã diễu hành tới một căn cứ quân sự riêng biệt ở ngoại ô Bangkok – nơi ông Abhisit thiết lập các trụ sở đảm bảo hòa bình.
Sau thời hạn chót đòi chính phủ giải tán hạ viện, lực lượng biểu tình đã rút khỏi căn cứ quân sự này tới địa điểm biểu tình chính của họ. Điều này làm gia tăng đồn đoán rằng ông Abhisit sẽ chiếm ưu thế trong cuộc đương đầu với “áo đỏ”.
“Chúng tôi đã nghe câu trả lời từ ông Abhisit. Chúng tôi đã thực hiện điều mà chúng tôi muốn làm và chúng tôi sẽ quyết định điều cần làm tiếp theo,” Veera Musikapong, một lãnh đạo lực lượng chống chính phủ, phát biểu trước đám đông dưới cái nắng nóng vào giữa trưa.
Các hoạt động phản đối, đã bắt đầu hôm 12/3, có sự tham gia của 150.000 vào ngày hôm qua nhưng diễn ra trong hòa bình và trật tự.
Phe “áo đỏ” cho rằng chính phủ Abhisit không có tính hợp hiến vì đảng Dân chủ của ông không thắng trong lần bầu cử trước. Năm 2008, phe áo vàng ủng hộ chính phủ đương nhiệm đã biểu tình, bao vây, tấn công các trụ sở, đầu mối giao thông, để đòi chính phủ thân cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra khi đó từ chức.
Cuộc biểu tình diễn ra sau khi tòa án Thái tuyên bố tịch thu 1,4 tỷ USD trong số tài sản kếch xù của Thaksin.