| 
| | Bà Lyudmila Puchkova, Tổng Giám đốc Lanta-Tour Voyage | (ĐCSVN) – Như tin đã đưa, ngày 28 tháng 01 năm 2012, Công ty cổ phần “Lanta Tour Voyage” (LB Nga) tuyên bố chấm dứt hoạt động vì gặp phải khó khăn về tài chính. Hàng trăm du khách Nga là khách hàng của “Lanta Tour” đang ở một số nước, trong đó có Việt Nam bị kẹt tại nơi nghỉ ngơi. Ngay lập tức, Chính phủ Nga đã có những biện pháp giải cứu “Lanta Tour Voyage”. Ngày 31 tháng 01, Thủ tướng Chính phủ LB Nga V. Putin đã chỉ đạo Bộ Thể thao, Du lịch và Thanh niên LB Nga phối hợp với một số ngân hàng có vốn nhà nước giải quyết công nợ của “Lanta Tour” đối với các đối tác nước ngoài, đồng thời, chỉ thị rà soát lại xem liệu công ty này có thực sự chỉ gặp vấn đề tài chính hay không. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Nga, ngày 1/2, Ngân hàng Ngoại thương (VTB) và công ty này đã ký thỏa thuận tín dụng trị giá 7 triệu USD. Chủ tịch điều hành VTB Andrei Kostin cho biết, theo thỏa thuận vừa được ký kết, khoản tín dụng trị giá 7 triệu USD mà ngân hàng này cung cấp cho Lanta-Tour với thời hạn 5 năm chỉ dùng để thanh toán tiền khách sạn cho các khách hàng của công ty du lịch này đang bị mắc kẹt ở nước ngoài. Còn vấn đề tiền vé máy bay sẽ được giải quyết sau. Về phần mình, Tổng Giám đốc Lanta-Tour Voyage, bà Lyudmila Puchkova nhấn mạnh, thỏa thuận trên giúp công ty có điều kiện cung cấp các dịch vụ có chất lượng cho khách hàng. Song, bà cũng khẳng định rằng, vấn đề hiện nay của Lanta-Tour không thể giải quyết xong trong khuôn khổ thỏa thuận tín dụng nói trên, vì thế công ty sẽ tiếp tục đàm phán với VTB. Trong khi đó, Bộ trưởng Thể thao, Du lịch và Thanh niên Vitaly Mutko bày tỏ hy vọng thỏa thuận trên sẽ giúp gần 2.500 du khách Nga đang mắc kẹt ở nước ngoài kết thúc kỳ nghỉ và trở về nhà bình an.
Công ty du lịch Lanta-Tour Voyage được thành lập năm 1991 và chuyên tổ chức các tour du lịch tới các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Đông Nam Á và Bantích. Từ cuối năm 2011 đến trước ngày 28/1 vừa qua, công ty này đã ký hàng loạt hợp đồng cung cấp dịch vụ du lịch, trong đó bao gồm cả vé máy bay khứ hồi, chi phí đi lại tới sân bay và các khách sạn cùng các chuyến tham quan. Công ty này cũng đã nhận đủ toàn bộ số tiền theo các hợp đồng được ký kết. Tuy nhiên, Lanta-Tour Voyage không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng và đột ngột tuyên bố phá sản vào ngày 27/1.
Theo một số nguồn tin, việc Lanta-Tour Voyage tuyên bố ngừng hoạt động là do ngân hàng Master-Bank từ chối cấp tín dụng cho công ty này.
Trong một diễn biến liên quan, Cảnh sát Thái Lan ngày 1/2 đã bắt giữ bà Olga Shendrik, Giám đốc điều hành công ty Lanta-Tour Thái, chi nhánh tại Thái Lan của công ty du lịch Lanta-Tour Voyage. Vụ bắt giữ diễn ra vài ngày sau khi công ty du lịch này tuyên bố phá sản.
Theo cảnh sát Thái Lan, một số nhóm du khách mua tour của Lanta-Tour Thái đã không được phục vụ theo hợp đồng đã được ký kết; khoảng 180 khách du lịch không có chỗ ở và không thể mua vé máy bay về Nga và bị mắc kẹt tại Pattaya.
Bà Olga Shendrik bị bắt giữ sau khi một số công ty du lịch Thái Lan kiện Lanta-Tour Thái tội lừa đảo. Cảnh sát Thái Lan cũng tiến hành lục soát văn phòng của chi nhánh này tại khu du lịch Pattaya.
Hiện tại, ban lãnh đạo công ty Lanta-Tour Voyage đã bị khởi tố hình sự. Theo Thông cáo báo chí phát đi từ Đại sứ quán Nga tại Hà Nội, các cơ quan chức năng của Nga đã bắt đầu điều tra hoạt động của Công ty “Lanta Tour Voyage” và đến nay chưa phát hiện vi phạm pháp luật hình sự./. |