“Nổ” là giám đốc công ty xuất khẩu lao động để lừa tiền tỷ

Nắm được tâm lý nhiều sinh viên muốn đi nước ngoài làm việc sau khi ra trường, Dũng “nổ” là giám đốc của một công ty, có khả năng đưa người XKLĐ, y lừa 18 người để lấy tiền tỷ rồi “cao chạy xa bay”.

Chiều 30/11, Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng Công an TP Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Vũ Việt Dũng (26 tuổi), quê quán tại quận Ba Đình, TP Hà Nội, tạm trú tại đường Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế (Thừa Thiên – Huế) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đơn vị đã bàn giao đối tượng cùng hồ sơ vụ án cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thụ lý tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Vũ Việt Dũng tại CQĐT.

Theo hồ sơ của cơ quan CSĐT, nắm được tâm lý của nhiều sinh viên du lịch sau khi ra trường có nhu cầu ra nước ngoài làm việc, để tạo sự tin tưởng, tên Dũng đã giới thiệu mình là giám đốc Công ty TNHH Detonon, có trụ sở tại 26 đường Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Chưa dừng lại đó, y còn “nổ” với mọi người rằng, mình có người nhà ở Cộng hòa Liên bang Đức và có khả năng đưa người sang đó làm việc. Theo đó, phía công ty bao trọn gói gồm tiền vé máy bay, làm hộ chiếu và khóa đào tạo học nấu ăn cấp tốc tại một nhà hàng tại Hà Nội với chi phí 7.000 USD/người.

Để làm được việc này, tên Dũng chọn một địa chỉ trên đường Bến Nghé, TP Huế để mở công ty, nhưng lại không để biển hiệu. Chưa hết, y còn đặt khắc một con dấu vuông với nội dung “Công ty TNHH Detonon đã thu tiền” để đóng vào các biên lai thu tiền nhằm lấy uy tín với các nạn nhân.

Ngoài ra, y còn lên mạng Internet tải về bộ mẫu hợp đồng lao động của CHLB Đức để ký hợp đồng và tự cam kết với những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Tin lời Dũng, nhiều người đã “sập bẫy” nộp hồ sơ và đưa tiền cho y nhờ xin việc với mong muốn được sang nước ngoài làm việc để “đổi đời”.

Điển hình, trường hợp anh Lê Văn C. (23 tuổi), trú tại huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). Thông qua một số người giới thiệu, anh C. biết được tên Dũng có thể lo việc cho mình qua Đức. Hẹn gặp, Dũng bảo rằng ở nước Đức nghề nấu ăn đang hot và nhận được lương rất cao. Mặc dù bước đầu phải bỏ ra chi phí 7.000 USD nhưng chẳng mấy chốc trả hết nợ và sau 5 năm lao động sẽ trở về số dư tiền tỷ. Nghe vậy, anh C. đã không ngần ngại nhờ bố mẹ vay mượn số tiềngần 150 triệu đồng rồi vào Huế giao nộp đủ số tiền và bộ hồ sơ cho Dũng.

Ngoài anh C. còn có 17 người khác cũng đưa tiền và hồ sơ cho tên Dũng.

Chờ mãi nhưng vẫn không được gọi qua Đức làm việc, C. và những người này tìm Dũng để đòi lại số tiền nhưng khi tìm đến địa chỉ công ty “ma” trên thì y đã “cao chạy xa bay”.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu đơn vị đã xác nhận được 5 bị hại trực tiếp đưa tiền trực tiếp hoặc chuyển qua tài khoản cho tên Dũng với tổng số tiền 14.150 USD và hơn 422 triệu đồng.

Qua đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, tên Dũng khai nhận đã nhận tiền của 13 người khác ở Quảng Bình, Nghệ An và Hà Nội với số tiền 5.800 USD và gần 1,5 tỷ đồng. Theo đó, tổng số tiền mà tên Dũng đã “nổ” để lừa đảo chiếm đoạt của 18 người khoảng 2,3 tỷ đồng.

Được biết, tất cả số tiền chiếm đoạt được y đã sử dụng vào việc ăn chơi tiêu xài cá nhân. Đồng thời, biết không thể mãi lẩn trốn lưới pháp luật nên vào giữa tháng 11/2015, giám đốc “dởm” Vũ Việt Dũng đã đến Công an TP Huế đầu thú để nhận được sự khoan hồng.

Hiện, cơ quan Công an Thừa Thiên Huế đang củng cố hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

PHI HOÀNG

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/no-la-giam-doc-cong-ty-xuat-khau-lao-dong-de-lua-tien-ty-a122136.html