Niềm tin vào vũ khí Việt Nam

Những năm gần đây, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị toàn quân tăng cường huấn luyện, diễn tập cùng vũ khí có bắn đạn thật, nhờ đó chất lượng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của Quân đội ta được nâng cao...

Trong cuộc gặp gỡ đầu xuân mới, tôi mở đầu câu chuyện vơíTrung tướng Khuất Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) về những thành tựu nổi bật nhất của CNQP năm qua.

Không đắn đo, Trung tướng Khuất Việt Dũng nói ngay, đấy là niềm tin của bộ đội vào vũ khí do CNQP nước ta sản xuất, chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm ngày càng cao.

Vũ khí do CNQP nước ta nghiên cứu chế tạo về tính năng kỹ thuật tương đương, có mặt cao hơn so với sản phẩm cùng loại của nước ngoài sản xuất, sử dụng phù hợp với điều kiện tác chiến và khai thác của Quân đội ta.

Những năm gần đây, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị toàn quân tăng cường huấn luyện, diễn tập có bắn đạn thật, nhờ đó chất lượng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của Quân đội ta được nâng cao.

Việc sử dụng vũ khí, đạn dược do CNQP nước ta chế tạo, bộ đội không còn “ngại” như trước mà rất yên tâm sử dụng. Thiếu tướng Lê Xuân Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tư lệnh Quân khu 2 cho rằng:

"Vũ khí, đạn dược do CNQP sản xuất hoạt động tin cậy, bộ đội tin tưởng vào vũ khí trang bị kỹ thuật... Nhờ đó, đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập của LLVT Quân khu 2".

Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu chúc mừng, động viên và giao nhiệm vụ cho Tổng cục CNQP.

Ngành CNQP đã làm chủ công nghệ chế tạo súng bộ binh thế hệ mới và sản xuất các loại thuốc nổ mạnh TNT và Hecxogen; công nghệ chế tạo đạn pháo cao xạ 37mm, 57mm, sản xuất kính nhìn đêm cho cấp trung đoàn bộ binh.

Năng lực đóng tàu quân sự được nâng cao đáng kể, trong đó, CNQP nước ta đã đóng được các tàu tên lửa 500 tấn, tàu pháo 400 tấn, tàu cảnh sát biển DN-2000 v.v.. với tính năng hiện đại.

Bên cạnh đó, ngành CNQP đã nghiên cứu, chế tạo thành công ra-đa cảnh giới RV, tích hợp điều khiển tự động tác chiến ngày đêm đại đội pháo phòng không 37mm; thuốc nổ dùng cho đầu đạn tên lửa, thỏi nhiên liệu cho động cơ hành trình tên lửa...

Tổng cục CNQP chỉ đạo và triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác đầu tư, tập trung giải quyết các vướng mắc để hoàn thành các dự án chuyển tiếp, đẩy mạnh tiến độ các dự án chuyển giao công nghệ.

Qua đó, CNQP đã tạo ra những sản phẩm mới, chất lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập, tạo được niềm tin của bộ đội vào vũ khí trang bị sản xuất trong nước.

Năm qua, Tổng cục CNQP đã có bước tiến bộ vượt bậc. Các nhà máy CNQP đã chế tạo số lượng lớn vũ khí, trang bị phục vụ cho các nhiệm vụ A70, A40 và nhiều nhiệm vụ khác.

Tháng 9-2015, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng cục CNQP tổ chức bắn trình diễn 10 loại vũ khí mới do CNQP nước ta nghiên cứu thiết kế, chế tạo.

Trong số đó có 6 loại vũ khí nằm trong Đề án KC.NQ.06 (triển khai theo Chương trình thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo”).

Cuộc bắn trình diễn thành công, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đánh giá cao; động viên khích lệ các nhà khoa học quân đội tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo sản phẩm mới để đưa vào sản xuất, trang bị cho Quân đội ta.

Sau cuộc bắn trình diễn, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng cục CNQP tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm, trong đó chú trọng nghiên cứu phát triển súng và đạn chống tăng.

Cụ thể là CNQP tổ chức nghiên cứu, hoàn chỉnh sản phẩm đạn chống tăng xuyên giáp phản ứng nổ ĐCT-7T, ĐCT-29T.

Các loại súng cối triệt âm, đạn cối triệt âm, đạn cối 82mm, đạn 7,62mm xuyên giáp, súng chống tăng SCT-7M2, SCT-29, súng phóng lựu ổ quay 40mm SPL-6... đã khẳng định trí tuệ, sáng tạo của các nhà khoa học quân sự Việt Nam.

Đại biểu tham quan một trong các loại vũ khí được đưa vào bắn trình diễn.

Làm chủ nghiên cứu, chế tạo các hệ thống vũ khí lục quân có ý nghĩa rất lớn, vì lục quân là lực lượng quyết định cuối cùng trên chiến trường.

Bắn trình diễn thành công các sản phẩm vũ khí mới đã khẳng định bước đi của CNQP nước ta là đúng hướng, có hiệu quả.

Sự kiện này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ bình chọn là một trong 10 sự kiện khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2015 và từ đó tạo được niềm tin của bộ đội, nhân dân vào khả năng tự chủ của CNQP và các loại vũ khí mang thương hiệu Việt Nam.

Theo Trung tướng Khuất Việt Dũng, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Chương trình, mục tiêu xây dựng, phát triển CNQP giai đoạn 2016-2020, Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục CNQP lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác hợp tác quốc tế và đối ngoại quân sự trong lĩnh vực CNQP.

Tổng cục đẩy mạnh hoạt động thương mại quân sự, tăng cường xuất khẩu sản phẩm CNQP, trong đó có vũ khí và bán thành phẩm vũ khí.

Hiện nay, Tổng cục chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai hiệu quả các Đề án về trưng bày vũ khí, trang bị tại các triển lãm quốc tế và tăng cường xúc tiến thương mại.

Tổng cục từng bước áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008.

Thông qua xuất khẩu để các nhà máy, cơ sở của tổng cục duy trì sản xuất, ổn định việc làm, giữ vững được đội ngũ, tạo nguồn tái đầu tư cho sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo niềm tin và khẳng định uy tín của vũ khí, sản phẩm CNQP nước ta.

Theo Quân đội nhân dân

Nguồn Soha: http://soha.vn/quan-su/niem-tin-vao-vu-khi-viet-nam-20160203142202985.htm