Nicaragua: Tổng thống muốn sửa đổi hiến pháp để tái tranh cử

Xem tin gốc 

SGGP - 37 tháng trước 34 lượt xem

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm khởi nghĩa vũ trang thành công của lực lượng du kích cánh tả Sandinista (FSLN) vào ngày 19-7, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega, người đứng đầu lực lượng này cho biết ông sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc sửa đổi hiến pháp để ông có thể tái tranh cử tổng thống.

Phát biểu trước hàng ngàn người ủng hộ tại buổi lễ, ông Ortega cho rằng một cuộc trưng cầu dân ý sẽ cho thấy “ý kiến người dân muốn hay không muốn tiếp tục cương vị của các nhà lãnh đạo hiện nay”.

Cho tới nay, các nhà lãnh đạo cánh tả như Tổng thống Hugo Chavez của Venezuela, Tổng thống Evo Morales của Bolivia và Tổng thống Rafael Correa của Ecuador cũng đã thay đổi hiến pháp để tiếp tục lãnh đạo đất nước.

Hiến pháp Nicaragua sửa đổi năm 1995 chỉ cho phép một người làm tổng thống 1 nhiệm kỳ hoặc 2 nhiệm kỳ không liên tục.

K.MINH (Theo AFP)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang