Những tổ ấm "triệu đô": Không ai bằng Beckham

Bên cạnh tiếng tăm lừng lẫy trên sân cỏ, những ngôi sao như Messi, Ronaldo, Rooney hay Beckham sở hữu những biệt thự lộng lẫy và đắt giá nhất hành tinh.

9. Andres Iniesta: 4,6 triệu USD

Được xây dựng vào năm 2005, Iniesta đang sở hữu một trong những bất động sản đắt giá nhất Tây Ban Nha. Tiền vệ của Barca còn in tên của mình lên bức tường bên ngoài. Tuy nhiên có tin đồn rằng biệt thự của Iniesta bị ám nên anh cùng gia đình không thích sống ở đây.

8. Mario Balotelli: 4,86 triệu USD

Dĩ nhiên với một cầu thủ thích khoe khoang như “Ngựa chứng”, ngôi nhà của anh cũng phải thật “ngầu”. Balotelli có căn biệt thự xa hoa tại thành Manchester từ hồi vẫn còn chơi cho Man City. Hiện tại nó được cho thuê bởi “Bad Boy” ở Milan.

7. Lionel Messi: 6 triệu USD

Thực tế siêu sao của Barca còn phải bỏ nhiều tiền hơn để thu mua lại toàn bộ khu đất xung quanh của hàng xóm. Đơn giản bởi anh muốn sự yên tĩnh. Trong căn nhà của Messi có cả phòng spa, một rạp chiếu phim, bể bơi và dĩ nhiên là cả một sân bóng đá nữa.

6. Cristiano Ronaldo: 6 triệu USD

CR7 tất nhiên không chịu thua kém M10 ở bất cứ khoản nào. “Tổ ấm” của cầu thủ người Bồ tại Madrid cũng đắt đỏ không kém. Nó có tới 7 phòng ngủ, 1 rạp hát, 1 phòng tập gym và mới đây được xây thêm vài phòng giải trí cho cậu con trai Ronaldo Jr.

5. Frank Lampard: 7 triệu USD

Đừng để vẻ ngoài khiêm tốn của căn biệt thự mà Lampard sở hữu đánh lừa bạn. Dù đã chuyển sang Mỹ thi đấu nhưng cựu tiền vệ Chelsea đang giữ ngôi nhà có vị trí cực đẹp tại trung tâm thủ đô London. Nó có 9 phòng ngủ, 1 sân tennis, bể bơi và một phòng khách với nội thất cực kỳ xa xỉ.

4. John Terry: 7,5 triệu USD

Thêm một cầu thủ khác của Chelsea sở hữu căn nhà “khủng”. Biệt thự của Terry được xây dựng ở vùng ngoại ô yên bình với kiến trúc cổ điển phương tây. Bên cạnh rạp chiếu phim, sân tennis… nó còn có một bể cá khổng lồ ngầm ở dưới lòng đất.

3. Didier Drogba: 14, 5 triệu USD

Huyền thoại thứ 3 của Chelsea được vinh danh và đó là Drogba. Nhà của “Voi rừng” tại Anh ước tính khoảng 14,5 triệu bảng và phải gọi là một lâu đài mới chính xác. Nó có 7 phòng ngủ và một phòng riêng trang trọng đựng các danh hiệu mà ngôi sao người Bờ Biển Nga giành được.

2. Wayne Rooney: 17,83 triệu USD

Đội trưởng của MU là cầu thủ nhận lương cao nhất Premier League nên dễ hiểu tại sao anh đứng thứ 2 trong danh sách này. Nhà của Rooney có hàng chục phòng ngủ, bể bơi, phòng hòa nhạc riêng và rất nhiều những bức tượng và tranh quý.

1. David Beckham: 21 triệu USD

Beck đặt tên cho tổ ấm tại London của mình là “Beckingham Palace”, và nó không thua kém gì điện Buckingham - nơi ở chính thức và cũng là nơi làm việc chính của Hoàng gia Anh. Đây là bất động sản siêu sang có 10 phòng ngủ và 6 phòng tắm. Đi kèm với "siêu" lâu đài này là tất cả những công trình phụ trợ mà các kiến trúc sư có thể nghĩ ra để phục vụ chủ nhân lắm tiền, nhiều của.

HD (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/nhung-sieu-biet-thu-cua-cau-thu-bong-da-c9a384831.html