Những tin tức mới cập nhật về tình hình khủng bố IS ngày 5/9/2015

IS thả 15 con tin Cơ Đốc giáo"; "Nhiều lãnh đạo cấp cao IS đảo ngũ và ôm tiền bỏ trốn"; "IS hủy diệt di sản thế giới tại Syria" là những tin tức mới cập nhật về tình hình khủng bố IS.

IS thả 15 con tin Cơ Đốc giáo

"Một nhóm 15 người Cơ Đốc giáo từng bị Nhà nước Hồi giáo ( khủng bố IS ) bắt ở làng al-Qaryatain đã được thả và về đến Fayrouzah", AFP dẫn lời Rami Abdel Rahman, người đứng đầu Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), nói.

IS bắt ít nhất 230 dân thường làm con tin, trong đó có hàng chục người Cơ Đốc giáo, tại al-Qaryatain, tỉnh Homs, từ đầu tháng trước. Tổ chức Giám sát Nhân quyền người Assyria xác nhận 15 người Cơ Đốc giáo đến Fayrouzah, cách thành phố Homs 5 km về phía đông nam, vào chiều qua. Tất cả "đều trong tình trạng sức khỏe tốt".

15 con tin Cơ Đốc giáo được khủng bố IS thả tự do

Theo ông Abdel Rahman, nhóm này được thả bởi họ đã trả "jizya", một loại thuế IS áp đặt với người phi Hồi giáo. Một số thông tin trước đó cho biết IS ký "thỏa thuận dhimmi" với người Cơ Đốc giáo tại làng, đề cập đến trạng thái của người phi Hồi giáo trong "đế chế", theo VnExpress.

Nhiều lãnh đạo cấp cao IS đảo ngũ và ôm tiền bỏ trốn

Báo Tiền Phong đưa tin, hai thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (khủng bố IS) tự xưng ở miền Đông Syria vừa chạy sang nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ sau khi cuỗm một lượng lớn tiền mặt từ ngân khố của tổ chức này.

Hai quan chức thuộc tổ chức khủng IS đã đào tẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ

Trước đó, một chỉ huy cấp cao khác của IS là Amer al-Naklavi, biệt danh là Abu Mohammad, vốn là thủ lĩnh của nhóm khủng bố Jund al-Rahman ở tỉnh Deir Ezzur cũng đã chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ với bọc tiền lớn trong tay. Báo chí Iraq cho biết, một chỉ huy IS vừa bị xử tử là Abu Usman al-Hassan, một lãnh đạo cấp cao được trùm thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi bổ nhiệm và cũng là thành viên của Hội đồng Shura.

Các chiến binh IS đã xử tử al-Hassan tại Mosul, vì cáo buộc đối tượng này âm mưu lật đổ Abu Bakr al-Baghdadi và chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng. "IS đã giết chết một chỉ huy cấp cao ở Iraq vì những bất đồng nghiêm trọng giữa ông ta và một số tướng lĩnh khác"- một nhân chứng nói .

IS hủy diệt di sản thế giới tại Syria

Theo VOV, ngày 4/9 , giới chức phụ trách di tích cổ tại Syria cho biết, IS vừa cho nổ tung 3 ngôi mộ cổ tại thành phố Panmira. Đây là những di tích cổ được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1980.

Theo Cục bảo tồn cổ vật Syria, những di tích bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (khủng bố IS) phá hủy bao gồm 3 tháp mộ cổ là Elahbel, Gamblique và Khoh được xây dựng vào những năm đầu thế kỷ thứ nhất sau công nguyên.

Đó là những tòa tháp mộ bằng đá sa thạch nhiều tầng, với những hình ảnh chạm khắc tinh xảo, màu sắc sống động.Cho đến khi bị phá hủy, những kiệt tác cổ này được bảo quản rất tốt và là những ngôi mộ cổ có kiến trúc đặc biệt nhất ở Sirya.

Khủng bố IS tàn phá các di sản ở Syria

Những hình ảnh thu được từ vệ tinh cho thấy, toàn bộ phần kết cấu chính của các ngôi mộ hình tháp này bị phá hủy hoàn toàn. Cục bảo tồn cổ vật Sirya cho biết, vụ phá hoại xảy ra cách đây khoảng 10 ngày, sau khi IS cho nổ tung ngôi đền cổ Baal Shamin và đền thờ Ben 2.000 năm tuổi.

Kể từ khi chiếm giữ được thành phố Panmira hồi tháng 5 vừa qua, IS đã nhẫn tâm tàn phá hàng loạt các di tích cổ mà chúng gọi là dị giáo. Còn những cổ vật và tạo tác giá trị chúng đem bán ở thị trường chợ đen. Không chỉ ở Syria, IS đã phá hủy trên diện rộng những di tích cổ ở các thành phố như: Mosul, Nimruth và Assyran ở Iraq.

Hoàng Anh (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/khung-bo-is-va-nhung-tin-tuc-moi-cap-nhat-ngay-592015-d69953.html