Những tin tức mới cập nhật về tình hình khủng bố IS ngày 5/10/2015

Nga tấn công 10 cứ điểm của IS trong ngày thứ 4"; "IS hứng chịu bom xuyên bê tông của không quân Nga ";...là những tin tức mới cập nhật về tình hình khủng bố IS.

Nga tấn công 10 cứ điểm của IS trong ngày thứ 4

"Những đợt không kích nhằm vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo ( khủng bố IS ) dẫn tới kết quả là chúng tôi đã làm gián đoạn cơ chế kiểm soát, đường tiếp tế của quân khủng bố, đồng thời gây thiệt hại đáng kể đối với những cơ sở hạ tầng chúng sử dụng để chuẩn bị cho hoạt động khủng bố" Reuters hôm nay dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Các cuộc không kích, do máy bay chiến đấu Su-34, Su-24M và Su-25 thực hiện, bắn trúng nhiều cứ điểm của IS tại tỉnh Idlib và Raqqa, trong đó có một trại huấn luyện khủng bố và nhà máy sản xuất dây đai đánh bom tự sát, thông báo cho biết thêm. Ngoài ra, ba kho đạn dược cùng 4 trung tâm chỉ huy của IS cũng bị tiêu diệt trong chiến dịch lần này.

Sukhoi Su-34, một trong ba loại chiến đấu cơ Nga dùng để không kích khủng bố IS tại Syria

Nga bắt đầu không kích IS tại Syria từ ngày 30/9 theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Một viên tướng thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga nhấn mạnh các cuộc không kích đầy uy lực và chính xác của nước này đã gây ra sự hoảng sợ cho phiến quân IS ở Syria khiến tình trạng hoảng loạn và đào ngũ xuất hiện ngày càng nhiều bên trong tổ chức.

Các lãnh đạo phương Tây hiện tỏ ra hoài nghi, cho rằng Nga lợi dụng các cuộc không kích để hậu thuẫn cho Tổng thống Assad, đồng minh lâu năm của Moscow. Tuy nhiên, Nga khẳng định họ chỉ nhắm đến IS và các nhóm phiến quân, cũng là những mục tiêu tấn công lâu nay của liên minh do Mỹ dẫn đầu, theo VnExpress.

Mỹ tăng áp lực lên sào huyệt IS tại Syria

Báo Người Lao Động đưa tin , Liên minh chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (khủng bố IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu sắp mở một mặt trận lớn ở Đông Bắc Syria nhằm gây áp lực lên TP Raqqa – được xem là thành trì chính của tổ chức khủng bố này tại Syria.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi tuần trước thông qua 2 bước quan trọng để tăng áp lực lên TP Raqqa - được xem là thành trì của IS ở Syria. Thứ nhất, ông lần đầu tiên ra lệnh cho Lầu Năm Góc trực tiếp cung cấp đạn dược và vũ khí cho lực lượng đối lập Syria chiến đấu trên mặt đất. Thứ hai, ông tán thành kế hoạch gia tăng các cuộc không kích IS từ căn cứ quân sự Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Mỹ Bacrack Obama hồi tuần trước thông qua 2 bước quan trọng để tập trung vào cuộc chiến với khủng bố IS tại miền Đông Bắc Syria

Mục tiêu của những bước đi trên là trang bị vũ khí cho 3.000-5.000 chiến binh Ả Rập cùng 20.000 chiến binh người Kurd để gây sức ép lên TP Raqqa. Ngoài ra, phe nổi dậy ở Syria cũng dự định phong tỏa gần 100 km đường biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ để cắt đứt đường tiếp tế quan trọng của IS.

Trong cuộc họp với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 30-9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố IS sẽ phải đối mặt áp lực ngày càng tăng từ nhiều hướng ở cả Iraq và Syria. Trọng tâm hoạt động này là Mỹ cùng liên quân đẩy mạnh hỗ trợ lực lượng người Kurd và Ả Rập trên bộ. Việc gia tăng số lượng chiến binh Ả Rập cũng góp phần làm giảm lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ, theo đó tầm ảnh hưởng của người Kurd ở miền Bắc Syria đang vượt tầm kiểm soát.

IS hứng chịu bom xuyên bê tông của không quân Nga

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 4/10 cho biết các máy bay chiến đấu của Nga đã oanh tạc một trung tâm huấn luyện của nhóm Nhà nước Hồi giáo IS gần thành phố al-Tabqa ở tỉnh Raqqa của Syria bằng bom xuyên bê tông, phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng của trung tâm này.

Ông Konashenkov nói với phóng viên: “Oanh tạc cơ Su-34 đã tấn công trại huấn luyện đặc biệt của IS và kho đạn bằng các trái bom KAB-500 gần al-Tabqa, tỉnh Ar-Raqqa. Kho đạn ở đây phát nổ làm toàn bộ trung tâm này của khủng bố bị phá hủy”.

Máy bay phản lực Su-25 cũng đã tấn công trại huấn luyện của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở tỉnh Idlib của Syria, phá hủy một công xưởng chế đai thuốc nổ.

Máy bay ném bom Su-24 tác chiến

“Máy bay cường kích Su-25 đánh trúng một trại huấn luyện khủng bố ở tỉnh Idlib. Kết quả là, các phi cơ này đã phá hủy các nơi ẩn náu và cơ sở chế thuốc nổ” – phát ngôn viên nói.

Các máy bay của không quân Nga đã thực hiện không kích 8 cơ sở của Nhà nước Hồi giáo gần thành phố Jisr ash-Shugur trong tỉnh Idlib, phá hủy 3 kho đạn ở đó. Phát ngôn viên Konashenkov cho biết: “Các máy bay ném bom Su-24M và Su-34 đánh trúng 8 cơ sở của IS gần Jisr al-Shugur, tỉnh Idlib.”

Theo Konashenkov, “các máy bay phản lực đã sử dụng bom xuyên bê tông BETAB-500 [chuyên phá boong-ke] để phá hủy 4 sở chỉ huy của nhóm IS. Các cơ sở của khủng bố đã bị phá hủy hoàn toàn. Đạn dược, kho tàng và xe thiết giáp của IS cũng bị phá hủy”.

Không quân Nga đã dùng các máy bay Su-34, Su-24m và Su-25 tiến hành 20 chuyến bay và 10 vụ không kích nhằm vào các cơ sở của IS trong 24 giờ qua, theo VTC.

Hoàng Anh (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/khung-bo-is-va-nhung-tin-tuc-moi-cap-nhat-ngay-5102015-d72347.html