Trong số 793 tỉ phú trên thế giới, chỉ có 11 người đóng góp cho mục đích từ thiện hơn 1 tỉ USD. Họ xứng đáng được vinh danh là Những tỉ phú hào phóng nhất. 3 người khác tuy không phải tỉ phú, nhưng chính số tiền khổng lồ chi ra để làm từ thiện khiến họ “nghèo” đi, nên Forbes quyết định đưa họ vào bảng xếp hạng. Đó là Dietmar Hopp người sáng lập hãng SAP, nhà đầu tư James Stowers và nhà ngân hàng Herbert Sandler.
Tiêu chí chọn lựa của Forbes khá nghiêm ngặt: Chỉ tính số tiền thực chi đã được công bố và được xác nhận bằng văn bản. Các khoản làm từ thiện bí mật, hay lời hứa sẽ bị loại. Forbes cho biết, hào phóng nhất không phải các tỉ phú giàu có từ thừa kế, mà chính là những người tự thân làm ra của cải (self-made). Trong số 14 tỉ phú, chỉ có Stephan Schmidheiny người Thụy Sĩ là giàu có nhờ thừa kế. Dưới đây là bảng xếp hạng của Forbes.
1. Bill Gates (Mỹ - chi từ thiện 28 tỉ USD): Số tiền chi cho mục đích nhân đạo chủ yếu trích từ Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation của gia đình Bill Gates. Trung bình mỗi năm ông chi 3 tỉ USD cho các chương trình từ thiện để chống lại các căn bệnh: AIDS, sốt rét, lao và chống đói nghèo tại nhiều quốc gia.
2. George Soros (Mỹ - 7,2 tỉ USD). Chủ tịch tập đoàn Soros Quantum Fund tài trợ cho nhiều dự án, từ bệnh viện ở California đến các nghiên cứu ở Nga. Trong năm 2008, Viện “xã hội mở” của Soros đã chi cho công tác nhân đạo 540 triệu USD.
3. Gordon Moore (Mỹ - 6,8 tỉ USD). Là người sáng lập hãng Intel, Moore đã chi 6 tỉ USD cho Quỹ Gordon and Betty Moore vào năm 2000. Quỹ này tài trợ cho các nghiên cứu khoa học và các giải pháp về môi trường. Ngoài ra, quỹ còn tài trợ để đào tạo các y tá. Điều này được thực hiện sau khi vợ của Moore phải nhập viện do bị tiêm nhầm thuốc.
4. Warren Buffet (Mỹ - 6,7 tỉ USD). Vị chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn Berkshire trước đây có ý muốn thành lập quỹ từ thiện riêng để chuyển tiền sau khi ông chết. Tuy nhiên cái chết của vợ ông là Susan và tấm gương của Bill Gates khiến Buffet thay đổi ý định vào tháng 6.2006. Ông tuyên bố trong vòng 20 năm sẽ chuyển 30 tỉ USD vào quỹ của Bill Gates. Đến nay ông đã chuyển được 6,4 tỉ USD.
5. Eli Broad (Mỹ - 2 tỉ USD). Giàu có nhờ làm xây dựng và bảo hiểm, Broad đóng góp tiền từ thiện với mục đích cải cách hệ thống giáo dục miễn phí. Ngoài ra, ông tài trợ để xây dựng bảo tàng mỹ thuật và nghiên cứu về gien.
6. James Stowers (Mỹ - 1,9 tỉ USD). Là giám đốc điều hành quỹ tương hỗ Post At American Century, nhưng từ năm 2000, Stowers bị loại khỏi danh sách những người giàu. Nguyên nhân là do Stowers chi 1,9 tỉ USD cho viện nghiên cứu gien mang tên ông tại thành phố Kansas, Mỹ. Viện này chuyên nghiên cứu chữa trị các căn bệnh như ung thư, tiểu đường, tim mạch.
7. Herbert Sandler (Mỹ - 1,5 tỉ USD). Sáng lập ngân hàng cho vay dưới chuẩn Golden West và đã bán ngân hàng này với giá 25 tỉ USD. Sandler và vợ ông là Marion đã chi tiền từ thiện dành cho các điều tra độc lập của báo chí và tài trợ cho các nghiên cứu y tế.
8. Michael Bloomberg (Mỹ - 1,5 tỉ USD). Vị thị trưởng thành phố New York này đã dùng số tiền từ quỹ của gia đình ông phối hợp với quỹ của Bill Gates để chống lại việc hút thuốc lá. Ngoài ra, Bloomberg tài trợ 200 triệu USD cho Đại học tổng hợp Johns Hopkins, nơi ông từng học. Ông tuyên bố sau khi về hưu sẽ sử dụng tài sản trị giá 16 tỉ USD của mình để làm từ thiện.
9. Lý Gia Thành (Hồng Kông - 1,37 tỉ USD). Là chủ tịch tập đoàn kinh doanh tổ hợp Cheung Kong Group, vào năm 1980 ông bắt đầu tài trợ cho các chương trình văn hóa và giáo dục. Quỹ từ thiện của Lý Gia Thành được ông gọi là “Con trai thứ ba” và ông trích 1/3 tài sản của mình cho quỹ này.
10. Dietmar Hopp (Đức - 1,25 tỉ USD). Sáng lập hãng SAP, vào năm 1995, Hopp chi 70% cổ phiếu của mình để thành lập Quỹ Dietmar Hopp Foundation, chuyên tài trợ cho các nhà bác học danh tiếng nghiên cứu về bệnh ung thư và các căn bệnh trẻ em.
11. Michael Dell (Mỹ - 1,2 tỉ USD). Năm 1999, vị chủ tịch hãng cùng vợ thành lập quỹ chuyên giúp đỡ trẻ em trong các gia đình nghèo.
12. Klaus Tschira (Đức - 1,1 tỉ USD). Tschira là người đồng sáng lập hãng SAP. Khác với Dietmar Hopp, ông chuyên tài trợ trong lĩnh vực toán học, IT và thiên văn học.
13. Stephan Schmidheiny (Thụy Sĩ - 1 tỉ USD). Là thế hệ thứ tư của dòng họ giàu có trong công nghiệp, từ năm 2003 Schmidheiny rời bỏ công việc để đầu tư vào Quỹ Grupo Nueva, chuyên tài trợ cho các chương trình xã hội tại Mỹ Latin.
Ảnh: Reuters, clubic.com, Forbes.com, Flickr
14. Ted Turner (Mỹ - 1 tỉ USD). Đây là trùm truyền thông đầu tiên trên thế giới hào phóng chi một số tiền lớn như thế để làm từ thiện. Hằng năm ông tài trợ cho các chương trình nhân đạo của Liên Hiệp Quốc.
Bảo Quyên











