Những thú chơi 'đốt tiền' ngày Tết của đại gia Việt

Mỗi độ Tết đến xuân về, các đại gia Việt lại có cơ hội thể hiện 'chất' của mình qua độ 'chịu chơi' như sắm cây cảnh, cá cảnh… hay xuất ngoại.

Có hàng vạn lý do để họ bỏ cả núi tiền sắm hàng độc về chơi Tết. Người thì cho rằng, phải sắm được món đồ độc đáo và hợp với phong thủy thì mới mong làm ăn phát đạt. Có người săn cho kỳ được món đồ cũng chỉ vì cái thú chơi. Nhưng cũng chẳng ít kẻ bỏ tiền mua đồ chơi tết để “oai” với đời, để “mát mặt” với thiên hạ.

Có hàng vạn lý do để họ bỏ cả núi tiền sắm hàng độc về chơi Tết. Người thì cho rằng, phải sắm được món đồ độc đáo và hợp với phong thủy thì mới mong làm ăn phát đạt. Có người săn cho kỳ được món đồ cũng chỉ vì cái thú chơi. Nhưng cũng chẳng ít kẻ bỏ tiền mua đồ chơi tết để “oai” với đời, để “mát mặt” với thiên hạ.

Thú chơi cây cảnh là một trong những cách “đốt tiền” của các đại gia Việt.

Nhiều đại gia lặn lội lên tận vùng núi Sapa để lùng mua những chậu hoa địa lan Trần Mộng về nhà chơi Tết, hoặc làm quà biếu Tết.

Hoa lan nhập ngoại đón Tết giá siêu đắt đỏ vẫn đắt khách đại gia.

Có người sẵn sàng chi vài tỷ đồng để mua gốc mai cổ thụ.

Hoa đào tiến vua có màu hồng sẫm, 1 thốn đào có thể ra vài chục bông, mỗi bông có tới vài chục cánh.

Có đại gia lại thích “săn” cá cảnh. Có những chú cá cảnh giá lên tới hàng chục triệu đồng/con cũng được các đại gia Việt mua về chơi Tết. (Ảnh: Cá huyết long được chào bán với giá 13 triệu/con).

Gỗ lũa khủng cũng là một món hàng “nóng” trong dịp Tết.

Nhiều đại gia không chọn việc sắm các đồ giá trị chơi Tết, họ muốn thay đổi không khí sau một năm làm việc vất vả. Các đại gia này chọn cách đặt tour du lịch nước ngoài đắt tiền.

PV/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/nhung-thu-choi-dot-tien-ngay-tet-cua-dai-gia-viet-477766.vov