Điện thoại cảm ứng B-Touch đã cách mạng hóa kiểu màn hình cảm ứng thường thấy trên iPhone, HTC G1, Samsung Star hay một loạt thiết bị khác bởi nó còn cho phép người khiếm thị sờ thấy chữ nổi Braille trên đó.
Sự hạn chế về thị giác sẽ không ngăn trở người khiếm thị giao tiếp và học hỏi bởi B-Touch tích hợp nhiều tính năng như thông báo bằng giọng nói, hiện sách chữ nổi, nhận biết đồ vật… Sản phẩm do nhà thiết kế Zhenwei You sáng tạo.
SB6309 Lighter Phone là điện thoại kiêm bật lửa nhờ nguồn năng lượng từ pin. Nếu bạn cần đốt chút lửa mà quên mang bật lửa thì đây là sản phẩm hữu dụng. Tuy nhiên, không nên dùng nó để châm thuốc hút nơi đông người.
Thiết kế dạng trượt chéo màn hình của DYA Phone cũng khá ngộ nghĩnh. Điều đặc biệt ở đây là các nút bấm dạng bong bóng nhỏ rất dễ ấn và tách xa nhau nên không bị bấm nhầm. Phím số 1 được đặt riêng lên trên cùng, các phím còn lại theo chiều từ trái sang phải.
Samsung vừa đăng ký sáng chế loại điện thoại “xòe cánh" với hai bàn phím gập vào xòe ra ở hai bên thân máy. Chưa rõ điện thoại này hỗ trợ người dùng ra sao nhưng có vẻ hai bàn phím chính là hai nửa của keyboard trên máy tính.
Magic Stone là viên đá thần kỳ biết giao tiếp với người ở cách xa hàng vạn dặm. Có lẽ người thiết kế quá yêu các câu chuyện cổ tích nhưng sẽ không ít người hiện đại lại mê vẻ cổ tích của chiếc điện thoại này.
Các phím bấm hay widget đều có sẵn trên màn hình cảm ứng dạng cong. Nhà thiết kế Aleksandr Mukomelov còn dự định tích hợp tính năng sạc bằng năng lượng mặt trời cho Magic Stone để thêm phần “ma thuật”.



