Những thể nghiệm mới lạ

Xem tin gốc 

ANTĐ - 33 tháng trước 16 lượt xem

Nhung the nghiem moi la

(ANTĐ) - Không có lời thoại nhưng thông qua ngôn ngữ hình thể, khán giả vẫn đón nhận được ý tưởng xuyên suốt của tác phẩm.

Chỉ vẻn vẹn có 10 diễn viên cho một vở bi kịch kinh điển, các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ đã tạo nên vở kịch một màn thành công với sự giằng xé dữ dội trong nội tâm của Hamlet, chàng hoàng tử đi tìm sự thật bị che giấu - kẻ đã giết cha của mình.

Thiết kế sân khấu khá đơn giản, chỉ với 3 vòng tròn được tạo ra mang 3 màu sắc: vàng, trắng, đen tượng trưng cho vua chúa, sự trong sáng và thanh cao của tình yêu, lòng vị tha và bóng tối u ám của những âm mưu xấu xa nhưng đã phần nào giúp người xem theo dõi được nội dung của vở kịch một cách mạch lạc.

Từng nhân vật với mục đích và dã tâm khác nhau sẽ di chuyển vào 3 vòng tròn này trong quá trình diễn biến của vở kịch. Phương pháp vẽ mặt tuồng nhân vật còn giúp người xem định dạng được tính cách và tâm hồn của từng nhân vật.

Sự kết hợp giữa âm thanh khi thì ma quái cùng với diễn xuất của ngôn ngữ cử chỉ và nét mặt đã mang đến cho người xem cảm giác rợn người khi hồn ma của cha Hamlet hiện về báo mộng kẻ đã giết mình để chiếm ngai vàng và hoàng hậu. Và khi lại nhẹ nhàng, thanh thản với tình yêu trong sáng và thuần khiết giữa Hamlet và Ophelia rồi lại rất ngẫu hứng trong các màn múa đương đại.

Việc truyền tải những lời thoại thành những hành động mang tính biểu trưng cao mà không cần một lời dẫn dắt nào là cái khó xuyên suốt khi dựng vở kịch này. NSND Lan Hương cho biết: “Các lời thoại của kịch Shakespear bao giờ cũng rất hay nhưng trong thời điểm này thì nó lại có phần khá dài dòng.

Đặc biệt, khán giả Việt Nam không quen với việc xem một vở kịch được chia thành nhiều màn, nghỉ giải lao nhiều lần. Đó là cái khó khi dựng vở kịch này”.

Chỉ với 50 triệu đồng, nguồn kinh phí được cấp bởi Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, nhưng NSND Lan Hương và các nghệ sĩ đã tạo nên một vở kịch hình thể thành công có sự kết hợp của nghệ thuật ballet, những vũ điệu của tuồng và nghệ thuật đương đại. Khi được hỏi về kế hoạch biểu diễn tiếp theo, NSND Lan Hương cũng không ngần ngại bộc bạch: “Sân khấu kịch Việt Nam hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là sân khấu kịch miền Bắc.

Nên khi dựng vở kịch này, tôi cũng xác định rất khó có khách. Sau buổi biểu diễn ngày 23-10, chúng tôi sẽ lại đi xin tài trợ để hy vọng tiếp tục có thể sẽ biểu diễn rộng rãi phục vụ công chúng”. NSND Lan Hương cũng bày tỏ ý định mang vở kịch hình thể này đi lưu diễn ở nước ngoài nếu nhận được sự đồng ý của Bộ VH-TT&DL. “Nên ngay từ đầu chỉ dựng vở với số lượng diễn viên ít ỏi để giảm tải sự cồng kềnh khi lưu diễn” - NSND Lan Hương giải thích.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang