Đó là kết quả điều tra tại 143 thành phố khác nhau trên thế giới vừa được công bố hôm qua (7/8) của Công ty tư vấn Mercer nhằm xếp hạng mức độ đắt đỏ của các thành phố đối với người ngoại quốc.
Các thành phố tại châu Á và châu Âu vẫn tiếp tục thống trị danh sách đầu bảng những thành phố đắt đỏ nhất thế giới đối với người nước ngoài. Công ty Mercer cho biết tỷ giá tiền tệ của các nước so với đồng USD thay đổi đã khiến cho bảng xếp hạng năm nay bị xáo trộn đáng kể.
Cuộc điều tra đã lấy thành phố New York với mức điểm chuẩn là 100 để so sánh giá cả của 200 mặt hàng và dịch vụ trong đó có nhà cửa, giao thông, thực phẩm, quần áo, hàng gia dụng và giải trí.
Các thành phố tại Mỹ, Trung Quốc và Trung Đông vươn lên thống trị danh sách đầu bảng so với bảng xếp hạng năm ngoái. Thành phố New York đứng ở vị trí thứ 8 so với vị trí 22 của năm ngoái. Thành phố Bắc Kinh hiện nay đứng ở vị trí thứ 9 so với vị trí thứ 20. Trong khi đó, thành phố Dubai lại leo tới 32 bậc để chiếm vị trí thứ 20.
Thủ đô London của Anh đã giảm 13 bậc đứng ở vị trí thứ 16. Thủ đô Paris chỉ giảm có một bậc, đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng. Thủ đô Tokyo đứng đầu với 143,7 điểm, cao gần gấp ba lần so với thành phố rẻ nhất thế giới - Johannesburg của Nam Phi với số điểm chỉ có 49,6 điểm.
Thành phố Osaka của Nhật Bản đứng ở vị trí thứ 2, khiến cho Nhật Bản là nước duy nhất trên thế giới có hai thành phố đắt đỏ nhất trong bảng xếp hạng. Thành phố Moscow, Geneva và Hong Kong lần lượt đứng ở vị trí thứ 3, thứ 4 và thứ 5.
Do đồng USD tiếp tục củng cố sức mạnh, tất cả các thành phố của Mỹ trở nên đắt đỏ hơn. Thành phố Los Angeles vươn lên tới 32 bậc xếp ở vị trí thứ 23, thành phố Washington tăng 41 bậc ở vị trí thứ 66.
Trong khi đó, hầu hết các thành phố tại châu Âu lại trở nên dễ thở hơn đối với người nước ngoài với việc thay đổi vị trí ngoạn mục nhất là thành phố Warsaw từ vị trí thứ 35 xuống còn vị trí thứ 113.
Glasgow giảm tới 60 bậc đứng ở vị trí thứ 129. Các thành phố của Đức và Tây Ba Nha đều giảm trong khoảng từ 8 đến 11 bậc.
Năm nay, người nước ngoài cũng cảm thấy thoải mái hơn khi đến những thành phố của Australia, New Zealand và Ấn Độ. Thành phố Sydney giảm từ vị trí thứ 15 xuống ở vịt trí thứ 66. Trong khi đó, thủ đô tài chính Mumbai cũng đứng ở vị trí thứ 66, tụt 12 bậc so với năm ngoái.
Trong khi đó, các thành phố tại Trung Quốc lại có xu hướng đắt đỏ hơn do đồng Nhân dân tệ tiếp tục được củng cố. Các thành phố Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu lần lượt đứng ở vị trí thứ 12, 22 và 23.
Tại khu vực Đông Nam Á, thủ đô Singapore nằm ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng. Theo đánh giá của Công ty Mercer, thị trường cho các mặt hành và dịch vụ tại thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh đang có xu hướng ngày càng dễ chịu đối với người nước ngoài.
An Khanh - (Theo Chinadaily)